MỚI NHẤT :
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Tiết lộ sốc về thái độ dẫn đến thất bại của Thái Lan tại AFF Cup 2008

    09:57 Thứ tư 07/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Lê Công Vinh đã chia sẻ về những gì xảy ra trong trận chung kết AFF Suzuki Cup giữa Việt Nam và Thái Lan cách đây 10 năm.

    Như đã biết, thế hệ của những Công Vinh, Minh Phương, Tài Em, Hồng Sơn... đã đem về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Và cho đến thời điểm này, cựu tuyển thủ người Nghệ An đã có những lời chia sẻ cực sốc về những gì xảy ra trong trận chung kết năm 2008.

    Công Vinh nói sau một hồi trầm ngâm: "Ông ấy (HLV Calisto) nói với tất cả các cầu thủ rằng 'chúng ta sẽ thắng Thái Lan 2-0 ở trận này (lượt đi trên sân khách). Họ chỉ sợ Singapore thôi'. Đối thủ đang đón chờ điều này vì họ đã vào chung kết, trong khi chúng ta vẫn phải đá lượt còn lại ở bán kết".

    Công Vinh tiết lộ sốc về thái độ của người Thái tại CK AFF Cup 2008 - Bóng Đá

     Công Vinh là một trong hai cầu thủ ghi bàn hạ Thái Lan trên sân nhà của họ.

    "Các cậu biết đấy, khi chúng ta thắng Singapore, họ nhai kẹo cao su và nói rằng chức vô địch đã trong tầm tay. Các cậu có thể kiểm chứng ở trận chung kết lượt đi, Thái Lan sẽ đi giày với hai màu khác nhau và nhau kẹo cao su tỏ ý khinh thường chúng ta. Thái Lan muốn thắng Việt Nam dễ như nhai kẹo vậy.

    Quả thực điều đó đã đúng khi chúng tôi bước ra sân. Họ nhai kẹo, chân thì đi những đôi giày khác màu và chẳng thèm nhìn chúng tôi. Lúc đó tôi và các đồng đội đều nghĩ rằng thực sự là họ đã xem thường mình. Tinh thần của mọi người khi đó đã lên rất cao".

    Kết quả sau cùng, Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 trên sân khách, trước khi thủ hoà 1-1 tại chảo lửa Mỹ Đình và đăng quang một cách bất ngờ. Đây cũng là ký ức huy hoàng mà đội tuyển của chúng ta từng làm được trong suốt chiều dài lịch sử giải đấu.

    Vũ Quang Toản | 09:00 07/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...