MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Xuân Trường khóc nhiều vì hết được thi đấu với Công Vinh, Thành Lương

    20:00 Thứ tư 17/10/2018

    Tiền vệ HAGL chia sẻ kỷ niệm đáng tiếc nhất của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia là không còn cơ hội được chơi bóng cùng với các “đàn anh” Công Vinh, Thành Lương.

    “AFF Cup 2016 là giải đấu chính thức đầu tiên của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là trận hòa với Indonesia trên sân nhà. Tôi khóc rất nhiều ở trận đấu đó. Bởi tôi tiếc khi không còn cơ hội được thi đấu cùng với các anh Công Vinh, Thành Lương hay Đình Luật nữa,” Xuân Trường chia sẻ.

    Bàn thắng ở phút 90+3 vào lưới Indonesia của Minh Tuấn chỉ làm nổ tung cầu trường Mỹ Đình trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chứ không thể giúp thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng giành tấm vé vào chung kết AFF Cup 2016 gặp Thái Lan. Mỹ Đình đêm 7/12/2016 đã lấy “cạn” nước mắt những người yêu bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường rất tiếc vì không còn được sát cánh với những đồng đội như Công Vinh, Thành Lương. Ảnh: Tùng Lê.

    Khép lại trận hòa 2-2 với Indoneisa tại bán kết lượt về AFF Cup 2016, lần lượt đội phó Thành Lương và thời gian sau là Đình Luật nói lời “tạm biệt” đội tuyển quốc gia. Riêng đội trưởng Công Vinh chính thức giã từ sự nghiệp “quần đùi áo số”.

    Xuân Trường chứng kiến toàn bộ những giây phút cảm động của thế hệ “đàn anh”. Sau 2 năm, đó vẫn là điều mà tiền vệ đội bóng phố núi cảm thấy hối tiếc nhất khi khoác áo đội tuyển. “Tôi muốn có thêm những kỷ niệm vui vẻ, đáng nhớ hơn nữa với các anh. Tuy nhiên chúng tôi đã không thể làm được,” Trường “híp” buồn bã.

    Tiền vệ 25 tuổi là 1 trong 30 thành viên của tuyển Việt Nam được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Cầu thủ quê Tuyên Quang sẽ có kỳ AFF Cup lần thứ hai cho bản thân. Như nhiều tuyển thủ khác, Xuân Trường thừa nhận cảm giác được khoác lên mình chiếc áo in lá cờ đỏ sao vàng rất khó tả. 

    “Tôi rất trân trọng những giây phút như thế này. Trách nhiệm của mỗi cầu thủ khi ra sân là phải cống hiến hết khả năng của bản thân, đặc biệt khi đang mang lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia. Tôi có thể làm công việc ấy mỗi ngày mà không cảm thấy mệt mỏi,” Xuân Trường chia sẻ.

    Chấn thương ở mũi khiến Xuân Trường không có phong độ tốt và thường xuyên làm bạn với ghế dự bị tại ASIAD 18. Tiền vệ HAGL thừa nhận chuyện này trong đợt tập trung cùng đội tuyển tại Hà Nội và quyết tâm lấy lại hình ảnh của bản thân, cũng như cố gắng chiếm 1 suất tham dự giải đấu lớn nhất khu vực cuối năm 2018.

    Xuân Trường đang cùng tuyển Việt Nam có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại trung tâm thể thao Paju (Hàn Quốc) bắt đầu từ ngày 16/10. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có dịp đối đầu với đội bóng cũ của Xuân Trường là Incheon United vào ngày 22/10. Tiếp đến là Seoul FC (25/10) và Seoul F Land FC (29/10).

    “Tôi muốn nói lời cảm ơn đến sự động viên và cổ vũ của người hâm mộ dành cho đội tuyển. Tôi chỉ mong tất cả cầu thủ , CĐV và người dân Việt Nam đoàn kết lại với nhau hướng về mục tiêu chung AFF Cup 2018,” Trường khẳng định.

    Bình An | 17:15 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...