MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Thuyền trưởng Tam Sư đầy thu hút với "phụ kiện" đặc biệt ở Buckingham

    20:37 Thứ năm 04/04/2019

    BongDa.com.vn HLV Gareth Southgate đã xuất hiện đầy lộng lẫy trong ngày lễ trọng đại ở điện Buckingham.

    Thuyền trưởng Tam Sư thu hút ánh nhìn vì

    HLV Gareth Southgate đã vinh dự nhận được Huân chương "Sĩ quan Đế chế Anh" (OBE) từ Hoàng tử Charles tại Cung điện Buckingham cho những đóng góp ở đội tuyển Anh suốt thời gian qua.

    Thuyền trưởng Tam Sư thu hút ánh nhìn vì

    Kể từ khi lên dẫn dắt Tam Sư, hiệu ứng và niềm tin mà HLV Southgate mang lại từ các cầu thủ trẻ là vô cùng to lớn.

    Thuyền trưởng Tam Sư thu hút ánh nhìn vì

    Đặc biệt, sự xuất hiện lộng lẫy của HLV Southgate còn thu hút bởi bộ trang phục và chiếc đồng hồ sang trọng mà ông đeo. 

    Thuyền trưởng Tam Sư thu hút ánh nhìn vì

    Southgate được xem là một "tín đồ" của thời trang. "Phụ kiện" đặc biệt mà ông đeo trong ngày nhận danh hiệu OBE là chiếc đồng hồ trị giá 28.000 bảng Anh mang tên Unico King Gold.

    Thuyền trưởng Tam Sư thu hút ánh nhìn vì

    Sự máu lửa, nhiệt huyết và am hiểu các cầu thủ trẻ của Gareth Southgate đang giúp đội tuyển Anh trên đường trở lại với những vinh quang xưa cũ.

    Thuyền trưởng Tam Sư thu hút ánh nhìn vì

    Bên cạnh việc luôn ăn mừng rất nhiệt, Gareth Southgate còn là một trong những vị chiến lược gia có phong cách ăn mặc "bóng bẩy" và thu hút nhất hiện nay.

    Thuyền trưởng Tam Sư thu hút ánh nhìn vì

    Người đàn ông 48 tuổi này luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm.

    Thuyền trưởng Tam Sư thu hút ánh nhìn vì

    Chính sự đĩnh đạc, điềm tĩnh và đầy khí chất của Southgate giúp cho ông được rất nhiều cổ động viên Tam Sư yêu mến.

    Thuyền trưởng Tam Sư thu hút ánh nhìn vì

    Đội tuyển Anh đang trong hành trình vượt qua vòng loại Euro 2020. Tam Sư hiện dẫn đầu bảng A với 2 trận toàn thắng.

    Thuyền trưởng Tam Sư thu hút ánh nhìn vì

    Đội tuyển Anh của Gareth Southgate vừa đón nhận tin vui khi họ đã thăng hạng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đứng thứ 4 thế giới và chỉ xếp sau lần lượt Bỉ, Pháp và Brazil. 

    Minh Trí | 20:20 04/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...