MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Thêm một cầu thủ Việt kiều muốn “hồi hương”

    16:14 Thứ hai 13/07/2015

    Sau trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm, thêm một cầu thủ Việt kiều nữa bày tỏ nguyện vọng được trở về Việt Nam chơi bóng.

    Sau trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm, thêm một cầu thủ Việt kiều nữa bày tỏ nguyện vọng được trở về Việt Nam chơi bóng.

    Keven Nguyễn (trái) muốn thi đấu tại quê hương. Ảnh: Internet.
    Keven Nguyễn (trái) muốn thi đấu tại quê hương. Ảnh: Internet.

    Trường hợp mà chúng tôi muốn nhắc tới ở đây là Keven Nguyễn, tiền vệ phòng ngự hiện đang chơi bóng cho CLB Santa Rosa United, Mỹ.

    Được biết, Keven Nguyễn khá thân thiết với Lee Nguyễn và cũng chính cầu thủ từng chơi bóng ở V-League này đã tư vấn cho “đàn em” trở về Việt Nam.

    Hiện tại Keven Nguyễn đang nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ cả phía đội bóng chủ quản lẫn gia đình nếu muốn “hồi hương”.

    Có hai đội bóng mà cầu thủ này nhắm tới nếu thi đấu ở V-League đó là B. Bình Dương và Hà Nội T&T. Hiện hai đội bóng này vẫn chưa phúc đáp mong muốn của Keven Nguyễn.

    Hơn nữa, nếu muốn về Việt Nam, Keven Nguyễn sẽ phải chờ ít nhất đến giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2016 bởi mùa giải 2015 đã khóa sổ thị trường chuyển nhượng.

    Keven Nguyễn, sinh năm 1997 hiện đang sống tại California, có ông nội là người Mỹ, cha mẹ đều sinh ra ở Việt Nam trước khi trở về Mỹ.

    Vị trí sở trường của cầu thủ này như đã nói là tiền vệ phòng ngự với khả năng đánh chặn, tranh cướp bóng tốt bên cạnh việc chuyền, chạy chỗ và sút xa.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...