MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Chậm chạp nhập tịch, ĐT Việt Nam cẩn thận tụt lại

    06:14 Thứ sáu 16/02/2024 | 1

    BongDa.com.vn Việc chưa có nhiều cầu thủ Việt kiều hoặc ngôi sao nhập tịch khiến đội tuyển Việt Nam có nguy cơ bị tụt lại trên bản đồ bóng đá khu vực.

    Mới đây, nhân tố Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh đã được triệu tập vào thành phần của U19 CH Czech sau khi thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Sigma Olomouc. Cầu thủ sinh năm 2005 từng có thời điểm được HLV Philippe Troussier trực tiếp gọi điện thoại thuyết phục trở về dải đất hình chữ S để hội quân cùng U23 Việt Nam nhưng lại bị gạch tên trước VL U23 châu Á 2024. Tiền vệ 19 tuổi cũng không được điền tên vào danh sách rút gọn ĐT Việt Nam tham dự trận giao hữu với Palestine vào tháng 09/2023 và phải ngậm ngùi trở lại châu Âu trong sự thất vọng.

    Việc HLV Philippe Troussier gọi Andrej Nguyễn An Khánh nhưng sau đó thẳng tay loại cầu thủ này khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Điều đáng nói là nhân tố sinh năm 2005 lại chứng minh được năng lực khi thi đấu tại châu Âu và việc tập trung cùng U19 CH Czech là minh chứng cụ thể. Với tình hình hiện tại, khả năng sao mai sinh năm 2005 trở lại dải đất hình chữ S để cống hiến đang bị lung lay dữ dội. Nó cũng là đòn giáng mạnh có thể ảnh hưởng đến quyết định của các nhân tố Việt kiều khác mong muốn về Việt Nam cống hiến.

    Chậm chạm nhập tịch, ĐT Việt Nam có nguy cơ tụt lại - Bóng Đá

    Nhân tố Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh chưa có cơ hội khoác áo các ĐT Việt Nam.

    Nói thế bởi lẽ, bóng đá Việt Nam vẫn đang sở hữu một nguồn lực các cầu thủ Việt kiều dồi dào trên khắp thế giới. Có thể kể đến một vài cái tên như Võ Tiến Dũng (tên tại Hungary là Dani Vo) sinh năm 2006 cao 1,90m, đang chơi ở vị trí trung vệ cho đội U19 Rakospalotai EAC (chơi ở nhóm 2 giải U19 Hungary), hay Duy Dương (khoác áo đội trẻ Puskas Akademia FC - Hungary), Vadim Nguyen (sinh năm 2005, CLB FK Rostov - Nga), Alex Bùi (sinh năm 2005, cao 1,74m) đang chơi cho đội U19 Bohemians Praha 1905 FC (CH Czech), Julien Nguyen (sinh năm 2006, cao 1,82m) chơi cho đội U18 Rayo Vallecano Academy (Tây Ban Nha), Tony Pham (2005, cao 1,84m) đang chơi cho đội U19 HJK Helsinki (Phần Lan) hay Kevin Cao (sinh năm 2006, khoác áo U19 Union Berlin).

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từng nhiều lần chia sẻ về việc họ sẵn sàng chào đón các nhân tố Việt kiều có khát khao cống hiến cho các ĐT Việt Nam. Thế nhưng, mọi việc cũng chỉ là những lời nói suông khi các chính sách cụ thể để liên hệ, thu hút các nhân tài, hỗ trợ nhập tịch... vẫn chưa rõ ràng. Các nhân tố có dòng máu Lạc Hồng gần như vẫn chơi vơi trong việc tìm kiếm một cơ chế để nhanh chóng được khoác áo Những chiến binh Sao Vàng. Để rồi, theo thời gian, họ dần nản lòng, thậm chí bỏ cuộc.

    Chậm chạm nhập tịch, ĐT Việt Nam có nguy cơ tụt lại - Bóng Đá

    Bóng đá Việt Nam đang chậm chạp trong việc nhập tịch cầu thủ.

    Bên cạnh các nhân tố Việt kiều, những ngôi sao nhập tịch chất lượng cao tại V-League cũng không ít lần đánh tiến muốn gia nhập vào đoàn quân của HLV Philippe Troussier. Đó là Hendrio Araujo, Marlon Rangel và Rafaelson. Thế nhưng, khát khao của họ cũng khó có thể thực hiện khi ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều cơ chế thoáng hơn trong vấn đề này, còn về VFF thì quá chậm chạp.

    Hãy nhìn vào cách làm của Indonesia trong thời gian qua. Họ sẵn sàng tìm kiếm, gặp gỡ trực tiếp, thuyết phục và tạo mọi điều kiện cho các cầu thủ Indo kiều được nhập tịch. Điều này giúp ĐTQG xứ vạn đảo mạnh lên đáng kể. Tim Garuda hoàn toàn có thể sử dụng tới 15 cầu thủ đang chơi tại nước ngoài để đối đầu ĐT Việt Nam trong tháng 03 tới. Cách làm của Indonesia là điều mà VFF chưa thể thực hiện được, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.

    Nói thế để thấy, nếu quá chậm chạp trong việc tận dụng nguồn lực Việt kiều và nhập tịch trong bối cảnh những trụ cột đang dần qua đỉnh cao phong độ còn các nhân tố trẻ thì chưa thật sự trưởng thành, bóng đá Việt Nam sẽ có nguy cơ lớn bị tụt lại so với Thái Lan, Indonesia, thậm chí là Malaysia trong tương lai. Đã đến lúc, chúng ta cần có cơ chế thoáng hơn về vấn đề này khi nó đã trở thành xu thế chung của khu vực và thế giới.

    Danh Nguyễn | 05:44 16/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...