MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Thèm khát sao Liverpool nhưng Steven Gerrard không có 10 triệu để mua

    10:57 Thứ năm 01/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu thủ quân Liverpool đành chấp nhận rời xa cậu học trò cưng chỉ sau 1 mùa cùng làm việc.

    Ryan Kent gia nhập lò đào tạo Liverpool khi mới 7 tuổi, dành 12 năm ăn tập tại đây, tuy nhiên khi bước vào thời gian thi đấu chuyên nghiệp, cầu thủ chạy cánh này lại không thể cạnh tranh nổi một vị trí trong đội hình chính thức của Lữ đoàn đỏ, thay vào đó được liên tục gửi cho mượn đến các đội bóng nhỏ hơn.

    Rangers transfer latest as Ryan Kent could be allowed to leave Liverpool next week - Bóng Đá

     Gerrard không thể giữ Kent ở lại Rangers.

    Mùa giải 2018/2019, Ryan Kent đến chơi cho Rangers do huyền thoại Liverpool Steven Gerrard làm HLV, anh nhanh chóng chiếm được lòng tin của cựu danh thủ này, ra sân đến 43 trận trên mọi đấu trường và ghi 6 bàn thắng cho đội bóng Scotland, thậm chí giành luôn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

    Gerrard được cho rất muốn tiếp tục mượn Ryan Kent, nhưng bên phía The Reds cho biết họ sẽ chỉ để cầu thủ trẻ của mình rời đi với một bản hợp đồng mua đứt. Mức giá của cầu thủ người Anh không quá cao, vào khoảng 10 triệu bảng Anh, tuy nhiên đối với Rangers đây vẫn là một số tiền quá lớn.

    Khi được hỏi 10 triệu bảng có hơi quá sức đối với Rangers hay không, Gerrard trả lời: "Tôi chưa từng hỏi ban lãnh đạo về việc này nhưng tôi nghĩ câu trả lời chắc chắn sẽ là 'có'. Chúng tôi tôn trọng lập trường của Liverpool và cảm ơn họ rất nhiều vì đã cho chúng tôi có cơ hội làm việc với Ryan trong 1 năm.

    Thanh Vũ | 10:30 01/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...