MỚI NHẤT :
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • "Thật khó để chơi bóng tại Real, tôi chỉ muốn ra đi"

    08:16 Thứ năm 06/06/2019

    BongDa.com.vn Sao thất sủng tại thủ đô Madrid bày tỏ sự phiền muộn về tình cảnh hiện tại.

    Chỉ mới 20 tuổi nhưng Martin Odegaard đã có thâm niên 4 năm gắn bó với Real Madrid. Còn nhớ hồi năm 2015, Los Blancos chấp nhận treo đãi ngộ khủng nhằm đánh bại Liverpool để sở hữu thần đồng bóng đá Na Uy 16 tuổi khi ấy.

    Tuy vậy, sự nghiệp của Odegaard tại Santiago Bernabeu lại không tiến triển như kỳ vọng. Anh hiếm khi được trao cơ hội góp mặt trong thành phần đội một, mà chủ yếu chơi ở cấp độ trẻ Castilla hoặc bị đẩy đi cho mượn đến Heerenveen hay Vitesse.

    Phát biểu qua VG, Odegaard bày tỏ sự chán nản với tình hình hiện tại và không giấu giiếm ý muốn ra đi: "Tôi không muốn mùa hè này lại kết thúc như năm ngoái."

    Odegaard đòi rời Real - Bóng Đá

     Odegaard chìm trong bóng tối tại thủ đô Tây Ban Nha.

    "Năm nay là 1 năm tốt, tôi có bước tiến lớn và trưởng thành hơn trong trận đấu. Giờ tôi muốn đi nghỉ nhưng không muốn chuyện hè trước tái diễn, nó không tốt với tôi.

    Quan điểm từ Real là họ rất hài lòng, nhưng thật khó để chơi bóng ở đó. Có lẽ mùa tới tình hình vẫn tương tự. Họ đã bán nhiều cầu thủ với điều khoản mua lại. Tôi chỉ muốn ra đi đến nơi nào đó, nơi có cơ hội thi đấu và có 1 HLV tin tưởng ở bạn."

    Được biết Ajax đã gửi đề nghị 20 triệu euro đến Real, nhằm giải cứu Odegaard và trao cho anh khởi đầu hoàn toàn mới.

    Phụng Sồ | 07:40 06/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...