Đó là Lê Bật Hiếu, Nguyễn Tăng Tuấn và Bùi Tiến Dũng. FLC Thanh Hóa là một trong những đội bóng “máu” vô địch nhất. Nhưng sau 11 vòng đấu, FLC Thanh Hóa đang xếp vị trí thứ 3, bằng điểm B.Bình Dương nhưng cách Hải Phòng đến 9 điểm. Đó là một khoảng cách lớn nếu nhắc đến ngôi vô địch vào lúc này.
Vì thế, nhằm làm suy yếu đối thủ, vừa tăng cường sức mạnh cho các tuyến, FLC Thanh Hóa đã quyết định chiêu mộ đến 3 tân binh như đã nêu. Điều đáng nói là cả 3 tân binh trên đều có gốc Thanh Hóa. Có được điều này có thể hiểu rằng, FLC Thanh Hóa đang cố gắng và nỗ lực tăng cường tính địa phương cho đội bóng. Từ đó, tăng thêm tính đoàn kết, hỗ trợ và quyết tâm hơn trong phần còn lại của mùa giải.
Trong 3 tân binh này, tiền đạo Tăng Tuấn là người có đến 2 ngôi vô địch V-League cùng B.Bình Dương. FLC Thanh Hóa cần Tăng Tuấn như vừa làm giải pháp tăng cường tiền đạo, vừa dùng tiền đạo này để làm ngọn lửa truyền khát khao vô địch đến đội bóng. Một mũi tên trúng hai mục đích của FLC Thanh Hóa trong hợp đồng 2,5 năm này.
HLV Lê Thụy Hải khi còn thời gian dẫn dắt B.Bình Dương từng sử dụng và đánh giá cao Tăng Tuấn, Vì thế, có thể hiểu rằng, ngoài tính địa phương, HLV họ Lê muốn tận dụng khả năng leo biên sắc sảo và những cú đấm từ hành lang cánh của Tăng Tuấn. FLC Thanh Hóa chắc chắn đã có một giải pháp không thể xem thường từ cựu tuyển thủ quốc gia này.
Ở hàng phòng ngự, Lê Bật Hiếu cũng quyết định trở về quê hương theo tiếng gọi của FLC Thanh Hóa. Còn nhớ trong trận thua của FLC Thanh Hóa trước Hải Phòng, người xứ Thanh đã chỉ trích cách đội bóng phòng ngự thiếu hiệu quả và nhận đòn hồi mã thương của đội khách. Vậy nên, với việc tăng cường trung vệ Bật Hiếu, FLC Thanh Hóa sẽ có thêm giải pháp đánh chặn.
Còn với thủ môn Tiến Dũng, đó chỉ mang tính chuẩn bị cho tương lai nhiều hơn là một suất trong đội hình ra sân mỗi vòng đấu. Thủ môn này đang tập trung ở U19 Việt Nam để chuẩn bị thi đấu ở giải tứ hùng tại Malaysia. Tựu trung lại, FLC Thanh Hóa đang có những bước đi rõ ràng hơn và tham vọng hơn để “làm lại” cho cuộc đua đến ngôi vô địch.
Cuối cùng, với việc cả 3 tân binh đều có gốc xứ Thanh cũng chính là cách mà FLC Thanh Hóa lấy lòng khán giả hâm mộ. Bởi người xứ Thanh đang tỏ thái độ thất vọng với những gì mà đội bóng thể hiện. Họ cần thấy một đội bóng khát khao và chắc chắn hơn. Có lẽ, đó mới chính là lý do lớn nhất để những chiếc lá kia rụng về cội.
(Bạn đọc: Su Bin)