MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • 'Sự nghiệp huấn luyện của tôi chịu ảnh hưởng từ Mourinho'

    18:22 Thứ hai 22/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Sau hai tuần làm việc ở Chelsea, chiến lược gia 41 tuổi đã nói tới sự thay đổi trong suy nghĩ về nghề huấn luyện từ trong những ngày thi đấu

    Phát biểu về con đường mình đã chọn sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, Frank Lampard nói (theo trang chủ Chelsea): "Tôi không hề muốn làm huấn luyện viên ở tuổi đôi mươi. Khi bạn là một cầu thủ cá nhân, bạn rất ích kỷ và lo lắng về bản thân mình phải có thể lực tốt nhất, là cầu thủ xuất sắc nhất.

    Sau này, khi bạn già đi và nhận ra bạn cần phải vị tha nhiều hơn và có trách nhiệm với mọi người, những khoảnh khắc đó khiến bạn nghĩ về nghề huấn luyện. Khi tôi bước sang tuổi 30, tôi bắt đầu nghĩ về nó, giống như khi bạn nghĩ về các bước tiếp theo. Nếu tôi nhìn lại thì không có khoảnh khắc nào đặc biệt cả.

    FRANK LAMPARD REVEALS HIS PATH INTO MANAGEMENT AND THE ONE THING HE WILL ALWAYS ASK HIS PLAYERS FOR - Bóng Đá

     Lampard và Mourinho vào năm 2005.

    Có nhiều người đã ảnh hưởng tích cực đến tôi. Tôi tôn trọng cách họ làm việc với tôi, và với cả đội bóng. Jose Mourinho: Tôi đã nói rất nhiều khi ông ấy mới đến và những gì ông ấy đã làm cho tôi, về mặt tinh thần hơn là về mặt chiến thuật hay thể chất, ngoài ra còn nhiều huấn luyện viên khác nữa...".

    Tôi tôn trọng tất cả họ, ngay cả những người mà tôi cảm thấy không có mối liên hệ chặt chẽ. Khi bạn trở thành người quản lý, bạn nhận ra điều đó không đơn giản. Đây không phải là kết nối chặt chẽ với tất cả mọi người - bạn không thể yêu mến mọi người - nhưng bạn phải làm việc cùng nhau.

    Tôi đã không tìm kiếm quá nhiều thông tin từ các huấn luyện viên. Tôi cố gắng và học hỏi thông qua bản thân và bằng cách làm việc với các cầu thủ hàng ngày. Chúng ta phải tìm ra con đường của riêng mình. Nếu tôi gọi Carlo Ancelotti để hỏi, nó sẽ rất khác với một tình huống mà ông ấy đã xử lý, vì vậy tôi không thể làm thế".

    Dù mới nhậm chức trong hơn hai tuần, nhưng Lampard đã không lãng phí thời gian để tái cơ cấu lại câu lạc bộ mà anh đã từng có rất nhiều vinh quang. Anh nói thêm: "Tôi rất vui khi trở lại đây. Tôi quá hiểu nơi này và những con người ở đây. Điều đó làm cho ngày đầu tiên không quá lạ lẫm.

    FRANK LAMPARD REVEALS HIS PATH INTO MANAGEMENT AND THE ONE THING HE WILL ALWAYS ASK HIS PLAYERS FOR - Bóng Đá

     Lampard từng là đồng đội của David Luiz và Azpilicueta.

    Hành lang dẫn tới văn phòng của huấn luyện viên là nơi ngày xưa tôi cố né. Giờ thì tôi phải ngồi vào đó rồi! Cảm giác rất khác biệt, nhưng trong thời gian ngắn tôi cầm quân mọi thứ thay đổi rất nhanh. Làm quen là việc rất quan trọng đối với tôi và cả các cầu thủ. Tôi không muốn có quá nhiều điều tiêu cực.

    Tôi biết rõ một số cầu thủ và mối quan hệ với họ rất tốt nên không có vấn đề gì như Azpilicueta, David Luiz, Willian chưa tập trung với đội. Tôi đã cảm nhận được quy mô của câu lạc bộ và sự khác biệt ngoài sân cỏ, làm việc với các cầu thủ đã chơi tới 70 trận đấu quốc tế và đạt rất nhiều danh hiệu.

    Mỗi cầu thủ đều có sự khác biệt riêng, nhưng những điều cơ bản là như nhau. Và tôi chưa thay đổi quá nhiều trong cách tiếp cận cơ bản của mình. Trên sân tôi sẽ yêu cầu một điều và đó là cách tôi muốn thực hiện".

    Vũ Quang Toản | 18:05 22/07/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...