MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Solskjaer: "Cậu ấy sẽ ổn thôi"

    23:07 Thứ bảy 05/01/2019

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên người Na Uy hy vọng Alexis Sanchez sẽ sẵn sàng đối đầu với Tottenham sau khi tiền đạo sinh năm 1988 buộc phải rời sân ở trận thắng Reading 2-0.

    Ngôi sao người Chile đã có lần đầu tiên được xuất hiện ngay từ đầu dưới thời Ole Gunnar Solskjaer nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi anh đã tái phát chấn thương gân kheo sau hơn một giờ đồng hồ thi đấu và buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Marcus Rashford.

    Sau trận đấu, khi được hỏi về vấn đề của cậu học trò số 7, huấn luyện viên Solskjaer nói với BT Sport: "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn nhưng có vẻ Alexis đã mệt và hy vọng đó không phải phản ứng xấu. Chúng ta sẽ biết rõ vào tuần tới (trận đấu với Spurs).

    "Tôi hy vọng chấn thương của Alexis sẽ không quá tệ - đó là chấn thương gân kheo giống như cậu ấy gặp phải nhưng chúng tôi cần đánh giá thêm. Tôi ước rằng Alexis đã nói với tôi về điều này một phút trước đó (thay hai người ở phút 62 và chỉ còn 1 quyền thay người cuối cùng).

    Chàng trai này hạnh phúc vì đã chơi hơn 60 phút. Alexis đã phải ngồi ngoài hơn một tháng qua và cũng chỉ xuất hiện khoảng 20 phút khi United chơi tại St James' Park. Cậu ấy sẽ ổn thôi".

    Nóng! Solskjaer cập nhật chấn thương của

     Sanchez tái phát chấn thương trong trận thắng Reading.

    Man Utd sẽ có chuyến tập huấn đến Dubai trước khi trở lại quê hương để đối đầu với Tottenham. Đây chắc chắn là liều thuốc thử cực mạnh, đủ để đánh giá năng lực của Solskjaer trên ghế huấn luyện khi bên kia chiến tuyến là Mauricio Pochettino, người được BLĐ Man Utd khao khát đưa về vào cuối mùa giải năm nay.

    Vũ Quang Toản | 22:45 05/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...