MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Sao U23 chìm nổi thế nào sau 5 vòng đấu đầu tiên?

    22:41 Thứ năm 19/04/2018

    BongDa.com.vn Trở về sau ánh hào quang ở Thường Châu với ngôi á quân châu lục, các sao U23 lao vào cuộc chiến giành suất đá chính ở V-League 2018. Thế nhưng sau 5 vòng đấu đầu tiên, không phải sao nào cũng tỏa sáng ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam.

    Sao mờ sao tỏ

    Thống kê cho thấy có 10 cầu thủ U23 thường xuyên được đá chính ở các vòng đấu vừa qua. Trong đó có 4 cầu thủ đá trọn vẹn 450 phút là Văn Thanh, Văn Toàn (HAGL), Xuân Mạnh, Văn Đức (SLNA).

    Các cầu thủ còn lại cũng đều có trên 300 phút thi đấu ở V-League 2018: Đình Trọng (306 phút), Công Phượng (351 phút), Tiến Dũng (360 phút), Đức Chinh (404 phút), Duy Mạnh (410 phút), Xuân Trường (431 phút).

     - Bóng Đá

     Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng có nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đá chính nhất tại V-League 2018. Ảnh: Đình Viên.

    Tuy nhiên không phải ai cũng đạt được phong độ cao. Dàn sao U23 của HAGL ngoại trừ Xuân Trường tỏa sáng với 2 cú đá phạt thành bàn và 1 đường kiến tạo, còn lại đều thi đấu ở mức trung bình, thậm chí là dưới mức trung bình (Công Phượng). Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng chơi trận hay trận dở và đó là lý do khiến anh phải nhường chỗ cho đàn anh Thanh Thắng ở vòng đấu thứ 5 vừa qua.

    Gây ấn tượng nhất sau 5 vòng đấu phải kể đến cái tên Văn Đức. Ghi 3 bàn thắng (chưa kể có 2 cú sút chạm cột dọc), Văn Đức đang là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất tính đến thời điểm này (cùng với Hoàng Thiên của Sài Gòn FC).

     - Bóng Đá

     Văn Đức là một trong số ít cầu thủ U23 Việt Nam chơi tốt ở V-Legue 2018. Ảnh: VPF.

    Ngoài ra còn phải kể đến bộ đôi trung vệ Duy Mạnh - Đình Trọng chơi ngày càng chững chạc, ổn định giúp Hà Nội FC trở thành đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất V-League 2018 (mới để lọt lưới 1 bàn). Hay Đức Chinh cũng đang chơi ngày một tiến bộ trong màu áo SHB Đà Nẵng và có 2 pha lập công kể từ đầu giải.

    Không ít sao sắm vai dự bị

    Trong khi đó, có tới 7 cầu thủ mà thời gian xuất hiện trên sân chưa quá 270 phút tức là chưa đá đủ 3 trận hoặc đá nhiều hơn 3 trận nhưng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Đó là Quang Hải (257 phút, 1 bàn), Văn Hậu (153 phút), Hồng Duy (151 phút, 1 bàn), Tiến Dụng (143 phút), Đức Huy (129 phút), Văn Đại (94 phút), Ngọc Quang (50 phút).

     - Bóng Đá

     Quang Hải vẫn chưa lấy lại được phong độ sau VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: VPF.

    Trong số này đáng ngạc nhiên có cả những cầu thủ từng đá chính và tỏa sáng ở giải đấu châu lục như Quang Hải, Đức Huy hay Văn Hậu. Nguyên nhân là do các cầu thủ trên hoặc chưa lấy lại được phong độ như ở Thường Châu (trường hợp của Quang Hải, Đức Huy) hoặc do vừa trở lại sau chấn thương (trường hợp của Văn Hậu).

    Những sao “lặn” ở V-League

    Dẫu sao những cầu thủ trên vẫn còn may mắn hơn 4 cái tên chưa được ra sân một phút nào ở sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam năm nay (không kể trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Trọng Đại đang khoác áo Viettel thi đấu ở giải hạng Nhất). Đó là thủ môn Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng), thủ môn Văn Hoàng (Sài Gòn FC), hậu vệ Thành Chung và tiền vệ Thái Quý (Hà Nội FC).

    Trong khi thủ môn số 2 và số 3 của đội tuyển U23 Việt Nam chưa thể cạnh tranh vị trí bắt chính với các đàn anh Văn Hưng, Thanh Bình (SHB Đà Nẵng) và Đức An, Văn Phong (Sài Gòn FC) thì 2 cầu thủ của Hà Nội FC cũng chưa thể ra sân phần vì chấn thương, phần vì ở vị trí đó HLV Chu Đình Nghiêm đang có quá nhiều sự lựa chọn.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:05 19/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...