MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Rời Chelsea sau 7 năm, người ta nói gì về Eden Hazard?

    18:45 Chủ nhật 09/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hãy cùng đến với một số những nhận xét thú vị nhất về cầu thủ người Bỉ từ các nhân vật tiêu biểu trong thế giới bóng đá.

    Cesc Fabregas nói: "Cậu ấy rất giỏi trong tư thế quay lưng với khung thành, đó là một điều rất khó, đặc biệt là ở Anh. Họ gây sức ép từ xa, tranh chấp quyết liệt, và cơ thể cậu ấy khỏe, với trọng tâm thấp. Cậu ấy cũng rất nhanh khi ngoặt bóng.

    Tôi luôn cố chơi bóng giữa các tuyến của đối thủ, việc đó giúp ích rất nhiều. Thế nên tôi thường luôn chuyền cho cậu ấy. Tôi cũng nghĩ Eden chưa được đánh giá đúng tài năng về những bước xử lý cuối cùng. Cậu ấy có nhãn quan thông minh, chứ không chỉ là đi bóng và chuyền. Mọi việc Eden làm đều có mục đích".

    Rời Chelsea sau 7 năm, người ta nói gì về Eden Hazard? - Bóng Đá

     Hazard và Fabregas, trong thời gian còn ở Chelsea.

    Didier Drogba nói: "Cậu ấy là một huyền thoại ở Chelsea, hãy nhìn những gì Eden đã giành được trong 6 năm ở câu lạc bộ. Cậu ấy đã 2 lần vô địch ở Ngoại hạng Anh, 2 lần lên ngôi ở Europa League, giành chức vô địch FA Cup, và được bầu chọn là Cầu thủ Xuất sắc nhất năm...".

    Huấn luyện viên Maurizio Sarri, trong khi đó chia sẻ: "Có Hazard trên sân thật là dễ chịu, nhưng đôi khi trong tuần, cậu ấy cũng là vấn đề, vì cậu ấy quá tài năng và thấy chán việc tập luyện do mọi thứ quá dễ dàng!

    Bây giờ, Eden Hazard đã là một trong những cầu thủ quan trọng nhất ở Châu Âu và trên thế giới. Tôi nghĩ cậu ấy có thể tiến bộ hơn nữa, và cậu ấy phải cố để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lục địa này".

    Frank Lampard thêm vào: "Cậu ấy là một trong vài cầu thủ hàng đầu thế giới, chúng ta đều biết điều đó. Tôi đã biết tiềm năng của cậu ấy từ ngày đầu cậu ấy tập luyện ở Chelsea vài năm trước rồi. Chúng ta đã được xem cậu ấy ở Ngoại hạng Anh, và đó thật sự là một may mắn. Và được chơi bóng bên cạnh cậu ấy cũng thật sự là một may mắn".

    Juan Mata: "Cậu ấy có tốc độ, kĩ năng, nhãn quan, chạm bóng, kĩ năng, mọi thứ đều quá dễ dàng. Eden Hazard luôn chọn phương án phù hợp và tôi thật sự rất, rất hạnh phúc khi được chơi bên cạnh cậu ấy".

    John Terry: "Eden Hazard, một cầu thủ tuyệt vời! Vô cùng tuyệt vời!".

    Hazard:

     Hazard được ca ngợi rất nhiều.

    Thierry Henry, cựu huấn luyện viên ở đội tuyển Bỉ, nói: "Tôi nghĩ cậu ấy có thể tạo ra sự khác biệt ở bất cứ đâu, đặc biệt là ở đội tuyển Bỉ. Khi Eden chơi đúng sức, cậu ấy gần như không thể ngăn cản, và cậu ấy hoàn toàn xứng đáng được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

    Alvaro Morata: "Chẳng có chút khó khăn nào khi chơi cạnh kiểu cầu thủ như thế này. "Cậu ấy là 1 trong 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và chơi bên cạnh cậu ấy thật dễ chịu".

    Leroy Sane: "Messi, Ronaldo, Neymar và Hazard ở một đẳng cấp mà không một cầu thủ nào khác hiện tại có thể sánh bằng. Tôi vẫn còn cách đẳng cấp đó rất xa. Và trên thế giới, chỉ có một vài người như thế thôi".

    Vũ Quang Toản | 11:05 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...