MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Real và Barca phát cuồng lao vào giành giật, De Bruyne lập tức phá vỡ im lặng

    11:04 Thứ hai 10/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao khiến cả 2 ông lớn La Liga khao khát cuối cùng cũng đã lên tiếng.

    Ở mùa giải 2019/20, Kevin De Bruyne tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng. Từ đầu mùa, trụ cột trong hành trình thống trị nước anh của Manchester City nhiều năm qua đã đóng góp 7 bàn thắng cùng 18 đường kiến tạo trên tất cả đấu trường.

    Đáng tiếc cho De Bruyne cùng các đồng đội, City khó lòng bảo vệ ngôi vương Premier League, trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh Liverpool quá bùng nổ. Qua 25 vòng đấu, The Kop vẫn đang bất bại và tạo ra khoảng cách lên đến 22 điểm so với nửa xanh thành Manchester.

    Premier League quá khó khăn, Champions League rõ ràng là mục tiêu lớn còn lại mà City đặt kỳ vọng. Đối thủ của thầy trò Pep Guardiola ở vòng 16 đội là Real Madrid. 

    De Bruyne ‘comfortable’ at Man City amid Real Madrid & Barcelona transfer talk - Bóng Đá

     Hy vọng hàng đầu của City.

    Phát biểu trước thềm cuộc đụng độ ông lớn La Liga, De Bruyne chia sẻ với Sport360: "Với kết quả bốc thăm, tôi không nghĩ sẽ có 1 đội bóng nhỏ mà chúng tôi có thể đối mặt. Nếu bạn muốn vô địch Champions League, bạn cần đánh bại đội hay nhất."

    Đẳng cấp của De Bruyne thu hút sự quan tâm của cả Real lẫn Barca dành cho anh, nhưng "nhạc trưởng" 28 tuổi khẳng định vẫn đang hạnh phúc tại Etihad: "Tôi cảm thấy thoải mái vì đây là CLB tôi gắn bó lâu nhất. Ngoại trừ Genk, nhưng đó là bao gồm cả cấp độ trẻ nên có khác biệt."

    "Tôi thoải mái vì tôi hạnh phúc tại đây. Tôi đang chơi tại một trong những CLB và giải đấu hàng đầu thế giới. Gia đình tôi đang ổn định, các con vui vẻ.

    Tôi không bị căng thẳng lúc này. Tôi cảm thấy thư giãn và cảm thấy có thể tập trung vào những gì cần làm để sẵn sàng."

    Xem nhãn quan của De Bruyne:

    Phụng Sồ | 10:34 10/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...