MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Rakitic: "Tôi rất vui nếu được trở lại CLB đó"

    18:22 Thứ năm 21/05/2020

    BongDa.com.vn Người thừa của Barcelona đã lên tiếng hé lộ bến đỗ mong muốn nếu anh phải chia tay CLB vào cuối mùa giải.

     

    Tài năng của Rakitic

    Chuyển đến chơi cho Barcelona từ Sevilla vào tháng 7 năm 2014, Ivan Rakitic luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong lối chơi đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của bản hợp đồng bom tấn Frenkie de Jong ở phiên chợ hè năm ngoái, ngôi sao người Croatia đã không còn đảm bảo được vị trí chính thức.

    Mùa này, Rakitic chỉ mới góp mặt 31 lần trên mọi mặt trận và để lại 4 kiến tạo. Trong bối cảnh Barca đang ấp ủ dự định trẻ hóa hàng tiền vệ, anh gần như sẽ phải nói lời chia tay câu lạc bộ khi mùa giải chính thức khép lại.

    Rakitic: I still celebrate Sevilla's goals, I'd love to return - Bóng Đá

     Rakitic đã trở thành người thừa tại Barca.

    Hiện tại, đương kim Á quân World Cup 2018 đang nhận được sự quan tâm từ rất nhiều CLB hàng đầu châu Âu như Inter Milan, Atletico Madrid hay Tottenham Hotspur, tuy nhiên trong một phát biểu gần đây với Movistar, cầu thủ 32 tuổi lại bày tỏ mong muốn trở lại Sevilla để thi đấu những năm tháng cuối sự nghiệp.

    "Tôi đã nói điều đó nhiều lần, tôi rất vui khi trở lại Sevilla." Rakitic nói.

    "Tôi theo dõi họ như thể tôi vẫn còn ở đó. Tôi đã ăn mừng tất cả các bàn thắng của Sevilla và chúng ta sẽ xem liệu điều đó có thể xảy ra trong tương lai không."

    Thời gian vừa qua, đại diện vùng Andalusia cũng từng đánh tiếng muốn tái hợp cùng Rakitic, vì thế trước động thái đến từ ngôi sao người Croatia, họ ngày càng tiến gần hơn đến việc đạt thỏa thuận chiêu mộ anh.

    Trường Sơn | 17:52 21/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...