MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • 8 cầu thủ từng tham dự EURO 2008 vẫn còn tiếp tục thi đấu

    13:27 Thứ hai 16/10/2023

    BongDa.com.vn Đã 15 năm trôi qua kể từ khi EURO 2008 diễn ra ở Áo và Thụy Sĩ, không còn nhiều cầu thủ ngôi sao từng tham gia giải đấu vẫn đang thi đấu ở hiện tại.

    Mọi người đều biết rằng những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos và Luka Modric vẫn đang thi đấu ngày nay nhưng tại EURO 2008 thì họ mới là những ngôi sao trẻ tới với giải đấu để khẳng định bản thân trước khi trở thành những cầu thủ xuất sắc trong thế hệ của họ sau này. 

    Dưới đây là danh sách 8 cầu thủ đã từng tham dự EURO 2008 vẫn còn tiếp tục thi đấu đến hiện tay. 

    Igor Akinfeev

    Đội tuyển Nga đến với EURO 2008 với không quá nhiều sự kỳ vọng nhưng họ đã khiến làng túc cầu bất ngờ đánh bại đội tuyển Anh với tỉ số 2-1 ở vòng bảng và tiến sâu vào bán kết của giải đấu sau khi loại đội tuyển Hà Lan ở vòng tứ kết giúp thủ thành Akinfeev được nhiều người biết đến như một trong những thủ môn xuất sắc nhất châu Âu. 

    Igor Akinfeev dành toàn bộ sự nghiệp tại CSKA Moscow, anh đã thi đấu 517 trận cho câu lạc bộ và vẫn đang thi đấu tại đây cho đến hiện tại.

    8 cầu thủ từng tham dự EURO 2008 vẫn còn tiếp tục thi đấu - Bóng Đá

    Igor Akinfeev trung thành với CLB CSKA Moscow dù anh được nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu quan tâm.

    Pepe

    Pepe đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ tại EURO 2008. Trung vệ này cũng xuất hiện trong các trận đấu với Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ ở vòng bảng trước khi Bồ Đào Nha dừng bước tại vòng tứ kết trong trận thua 2-3 trước tuyển Đức. 

    Hiện nay Pepe đã 40 tuổi, anh đã có 134 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và là đội trưởng trụ cột của hàng phòng ngự CLB Porto. Pepe đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu tại giải đấu cao nhất của Bồ Đào Nha.

    Santi Cazorla

    Ở tuổi 23, Cazorla đã đóng một vai trò nhỏ trong thành công đầu tiên của Tây Ban Nha với những lần xuất hiện từ băng ghế dự bị trong mọi trận đấu ở vòng bảng, trận tứ kết với Ý và 23 phút trong chiến thắng trước Đức trong trận chung kết.

    Vào năm 2011, ngôi sao Villarreal đã chuyển đến Malaga với mức phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử đội bóng này trước khi ký hợp đồng với Arsenal một năm sau đó và anh là một trong những cầu thủ được nhiều cổ động viên quý mến nhất tại sân Emirates.

    Sau khi trở lại Villarreal và ba năm ở Qatar với Al Saad thì ở tuổi 38, Cazorla chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ cũ Real Oviedo vào mùa hè này và nhận mức lương tối thiểu để giúp đỡ tài chính của đội bóng.

    8 cầu thủ từng tham dự EURO 2008 vẫn còn tiếp tục thi đấu - Bóng Đá

    Santi Cazorla đã 5 lần ra sân cho CLB Real Oviedo mùa này.

    Ivan Rakitic
    Croatia là một trong những đội bóng có sự tiến bộ đáng kể nhất tại Euro 2008 khi giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu vòng bảng trước khi thua kịch tính trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng tứ kết. Những kết quả ấn tượng của Croatia có sự đóng góp rất nhiều của Rakitic, một cầu thủ có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật ấn tượng.

    Sự nghiệp của Ivan Rakitic nổi bật nhất tại Barcelona trong giai đoạn giữa thập kỷ 2010 và anh cũng giúp Croatia đạt được kết quả ấn tượng tại World Cup 2018 khi tiến vào trận chung kết giải đấu cùng với đội tuyển Pháp.

    Ở tuổi 35, Rakitic vẫn đang thi đấu ở Tây Ban Nha, trong màu áo Sevilla và là một phần của đội hình giành chiến thắng tại Europa League mùa trước.

    Lukas Podolski

    Podolski xuất sắc ghi được ba bàn tại EURO 2008, góp phần quan trọng đưa Đức tiến đến trận chung kết. Sau thành công ấy, anh tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong đội tuyển Đức và cùng đồng đội đăng quang tại World Cup 2014.

    Ở tuổi 38, Podolski đang chơi cho CLB Gornik Zabrze ở Ba Lan. Anh không chỉ thường xuyên ra sân mà còn tiếp tục ghi những bàn thắng đẹp mắt.

    8 cầu thủ từng tham dự EURO 2008 vẫn còn tiếp tục thi đấu - Bóng Đá

    Lukas Podolski đã có 49 bàn thắng sau 130 trận thi đấu cho tuyển Đức.

    Bafetimbi Gomis

    Gomis được xuất hiện ở hai trận đấu cuối ở vòng bảng từ băng ghế dự bị tại EURO 2008 nhưng đội tuyển Pháp đã thi đấu kém cỏi và phải bị loại khỏi giải đấu khi kết thúc ở vị trí cuối cùng bảng đấu với chỉ 1 điểm và 1 bàn thắng.

    Lúc đó Gomis mới 22 tuổi và được đánh giá cao nhờ khả năng ghi bàn của anh ấy ở Saint-Etienne. Sau đó, Gomis không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia cho bất kỳ giải đấu nào khác và đối mặt với rất nhiều chấn thương suốt sự nghiệp của mình.

    Sau thời gian chơi cho Lyon, Swansea, Marseille, Galatasaray và Al-Hilal, tiền đạo này đã chuyển đến Nhật Bản và gia nhập Kawasaki Frontale ở tuổi 38 để kết thúc sự nghiệp của mình.

    Colin Kazim-Richards

    Tại EURO 2008, Thổ Nhĩ Kỳ đã gây bất ngờ khi có 3 cuộc lội ngược dòng khó tin trước khi phải chấp nhận thất bại trước 2-3 trước đội tuyển Đức ở bán kết. 

    Tiền đạo Colin Kazim-Richards đã thi đấu trong mọi trận đấu của Thổ Nhĩ Kỳ giúp đội bóng tiến xa ở giải đấu này và ở tuổi 37, anh hiện đang thi đấu cho Fatih Karagumruk tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ.

    8 cầu thủ từng tham dự EURO 2008 vẫn còn tiếp tục thi đấu - Bóng Đá

    Colin Kazim-Richards giúp Thổ Nhĩ Kỳ tiến xa tại EURO 2008.

    Marek Matejovsky

    Sau thành tích nổi bật ở EURO 2004, tiền vệ Marek Matejovsky cùng đội tuyển Cộng hòa Séc đã không có một chiến thắng nào và chấp nhận rời EURO 2008 ngay tại vòng bảng.

    Lúc đó Matejovsky mới 26 tuổi và tiền vệ này vừa mới xuống hạng với Reading sau một mùa giải thất vọng tại Ngoại hạng Anh. Sau đó 2 năm, Matejovsky đã chuyển đến Sparta Prague. Tại đây, anh đã thi đấu trong 100 trận trong suốt thời gian 6 năm trước khi chuyển đến đội bóng Mlada Boleslav. Đáng chú ý, Matejovsky vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu ở độ tuổi 41 tại đội bóng quê hương của mình.

    (Bạn đọc: Bảo Tuấn)

     

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 12:57 16/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...