MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Quyền chủ tịch Công Vinh nói gì về chiến tích của đàn em?

    16:14 Thứ năm 18/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trước thành tích vang dội của đàn em ở đấu trường châu lục, Quyền chủ tịch CLB TP. HCM – Lê Công Vinh cho rằng đây chỉ là thành tích trước mắt, còn lâu dài bóng đá Việt Nam vẫn phải cải thiện những thiếu sót.

    Trao đổi với báo chí, cựu tiền đạo ĐT Việt Nam – Lê Công Vinh cho rằng, thành tích lọt vào tứ kết của U23 Việt Nam thật sự đã giúp bóng đá Việt Nam gây được tiếng vang lớn đối với bạn bè quốc tế, không những thế, điều này sẽ kéo khán giả đến sân nhiều hơn tại giải vô địch Quốc gia: “Đó thực sự là mốc son của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ tạo ra hiệu ứng lớn để giúp cho bóng đá Việt Nam gây tiếng vang về phương diện đào tạo trẻ. Hơn hết, thành tích của U23 Việt Nam sẽ giúp nhiều người quan tâm hơn đến bóng đá. Qua đó, giải vô địch quốc gia sẽ tốt lên, khán giả đến sân nhiều hơn.

     - Bóng Đá

     Công Vinh cho rằng bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa so với châu lục.

    Nhưng Quyền chủ tịch CLB TP. HCM cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là thành tích trước mắt, bởi khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và châu lục vẫn còn rất xa: “Tuy nhiên, tôi cho rằng việc này chỉ là thành tích trước mắt thôi, bóng đá Việt Nam vẫn còn có khoảng cách xa so với các đội ở châu lục.

    U23 Việt Nam có thành tích thì chúng ta phải vui mừng nhưng cần nhìn nhận đúng thực tế của bóng đá Việt Nam. Trên niềm vui hôm nay, chúng ta cần nhìn ra những gì thiếu sót, yếu kém so với các đội bóng tầm châu lục để khắc phục.

    Qua đó, bóng đá Việt Nam cần làm tốt hơn và đi đúng hướng. Đây mới là điều quan trọng sau mốc son của U23 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Việt Nam thực sự đã vươn tầm châu lục hay chưa thì vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa.

    Thực tế trong những năm gần đây, bóng đá trẻ Việt Nam đã tạo ra những dấu ấn đáng kể ở sân chơi châu lục như Olympic Việt Nam từng thắng 4-1 trước Olympic Iran để vào vòng knock-out ASIAD 17 hay việc U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017. Đó đều là những cột mốc đáng nhớ, nhưng liệu trình độ của bóng đá Việt Nam đã vươn tầm châu lục hay chưa thì vẫn đợi câu trả lời sau một thời gian nữa.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 15:45 18/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...