(BongDa.com.vn) – Sự trở lại của bộ ba sát thủ “BBC”, với Bale, Benzema và Cristiano, giúp hàng công của Real Madrid xoá tan đám mây u ám bám lấy họ khiến đội nhà rơi vào cơn khát bàn thắng lạ thường. Nhưng để vận hành động cơ huỷ diệt ấy trơn tru, Real Madrid còn cần thêm bộ chế hoà khí mang tên Marcelo và James Rodriguez, theo phân tích của cây bút Olivier Martinez trên tờ Marca.
Tầm quan trọng của họ không thể chối cãi ở thời điểm này. Marcelo giống như động cơ phản lực ở phần đuôi của chiến đấu cơ Real Madrid. Khi cần, cầu thủ người Brazil trở thành mũi khoan lợi hại bên hành lang trái. Tốc độ và sự khéo léo của Marcelo luôn khiến đối phương phải hoa mắt. Ngoài ra, anh còn trở thành chốt chặn quan trọng nơi hàng thủ từ nhiều mùa gần đây.
Trong khi đó, James Rodriguez giống như chàng điệp viên gánh vác trọng trách giải cứu Los Blancos khỏi những nhiệm vụ bất khả thi bằng các siêu phẩm. Cú đúp vào lưới Real Betis ở vòng đấu thứ hai của La Liga cho thấy ngôi sao người Colombia có thể giữ vai trò nhân tố bí ẩn giúp Los Blancos giải quyết các hàng thủ kỷ luật dựa trên khả năng sút phạt và dứt điểm cực tốt.
Với Marcelo ở cánh trái, Real Madrid có thêm một sự lựa chọn tấn công ở hàng lang cánh phối hợp cùng Cristiano Ronaldo. Rất nhiều lần, NHM được thấy Ronaldo phối hợp ban bật với Marcelo rồi sau đó chứng kiến cầu thủ người Nam Mỹ chồng biên và thực hiện pha căng ngang vào trong cho các trung phong dứt điểm. Khi cần, Marcelo cũng có thể tung ra những cú nã đại bác thần sầu.
Cùng với Marcelo và James Rodriguez, hai cầu thủ này trở thành những chất xúc tác ảnh hưởng rất quan trọng đến mặt trận tấn công của đội bóng Hoàng gia. Trong hai trận đầu mùa, Marcelo thực hiện tới 179 đường chuyền, cao hơn cả James Rodriguez với 133 đường chuyền. Điều này cũng dễ hiểu khi James Rodriguez có thiên hướng dâng cao tấn công nhiều hơn Marcelo do sắm vai tiền vệ phải.
Anh cũng trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất thời gian gần đây, cùng với Gareth Bale. Khi Marcelo và James Rodriguez bùng nổ trên sân, họ trở thành cỗ máy chuyền bóng với hiệu suất đáng kinh ngạc trong một trận đấu. Trước Real Betis, James và Marcelo thực hiện tổng cộng 27 đường chuyền vào khu vực nguy hiểm, trong đó, James có 17 đường chuyền và số còn lại thuộc về Marcelo.
Bộ đôi này cũng tỏ ra rất xông xáo mỗi lần tham gia vào các đợt tấn công khi rất chịu khó di chuyển. Rõ ràng, trong tay Rafael Benitez lúc này có không chỉ tam tấu “BBC” với sự đáng gờm, mà còn Marcelo và James Rodriguez với sự biến hoá rất linh hoạt trong lối chơi. Nếu Real Madrid bế tắc, họ sẽ trông chờ vào những đường đánh biên của Marcelo và cái chân kỳ diệu trước những pha bóng chết của James Rodriguez.