MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Pochettino cảnh báo Kyle Walker về sự thù địch

    19:27 Thứ bảy 14/04/2018

    BongDa.com.vn Chủ nhật tuần này, Kyle Walker sẽ có dịp đối mặt các đồng đội cũ, khi Manchester City có chuyến làm khách trên sân Wembley. Trước thềm đại chiến, vị thuyền trưởng của Spurs, ông Mauricio Pochettino mới đây đã lên tiếng nói về mối quan hệ của mình với cậu học trò cũ.

    Walker rời Tottenham để đầu quân cho The Citizens vào mùa hè năm ngoái theo một bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng Anh. Và Pochettino, trong cuốn sách của mình ra mắt vài tháng sau đó, đã thể hiện sự thất vọng với hậu vệ cánh phải này, khi anh muốn ra đi trong thời điểm cuộc đua đến danh hiệu Premier League trở nên khốc liệt nhất.

     - Bóng Đá

     Rạng sáng chủ nhật, Kyle Walker sẽ có dịp đối đầu đội bóng cũ.

    Nhiều CĐV Tottenham thông cảm cho quyết định này của anh, nhưng cũng có nhiều người không như vậy. Bởi thế, trong chuyến làm khách tới đây, có lẽ cầu thủ 27 tuổi sẽ vẫn nhận được sự chào đón từ một bộ phận NHM, nhưng đồng thời, cũng có khả năng phải thi đấu cùng với những tiếng la ó trên khán đài.

    Về phía Pochettino, ông hi vọng hậu vệ người Anh sẽ nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ các khán giả nhà. Cũng trong buổi phỏng vấn, vị chiến lược gia này đã trải lòng về mối quan hệ với Walker kể từ khi cậu học trò cũ chuyển đến thành Manchester thi đấu.

    “Lẽ dĩ nhiên, các fan sẽ cảm thấy thất vọng với quyết định chuyển tới City của cậu ấy. Thế nhưng con người mà, đôi khi, bạn cũng sẽ muốn, sẽ cần một thử thách, một trải nghiệm và một động lực mới.”

     - Bóng Đá

     Cầu thủ người Anh từng là trụ cột của Tottenham Hotspur.

    “Với tôi, trong suốt khoảng thời gian ba năm vừa qua, Kyle luôn là một cầu thủ thi đấu hết mình vì tập thể. Đương nhiên, với sự cống hiến của mình, cậu ấy cũng đã nhận lại được những gì xứng đáng từ phía BLĐ và CLB. Mối quan hệ của Kyle với tôi vẫn rất tốt, và với Tottenham cũng vậy.”

    Pochettino nói thêm:

    “Cậu ấy xứng đáng được chào đón. Thế nhưng nếu các CĐV có thể hiện sự thất vọng, thì cũng phải thôi, bởi họ đã giành nhiều tình cảm cho Kyle, nhưng cậu ấy lại quyết định rời đi.”

    “Tôi thì tin cậu ấy vẫn sẽ được NHM Tottenham yêu quý, bởi dẫu sao, sự việc cũng đã xảy ra từ 7-8 tháng trước rồi. Mọi người yêu quý Kyle, bởi thế nên dù có buồn bã khi cậu ấy nói lời chia tay đội bóng, thì cảm giác ấy cũng sẽ chỉ là nhất thời mà thôi.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 19:05 14/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...