MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Phớt lờ lời kêu gọi của Lewandowski, liệu Bayern có đang làm đúng?

    13:00 Thứ sáu 20/12/2019

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Ba Lan từng kêu gọi Bayern ký hợp đồng với tiền đạo nhưng CEO Bayern, Karl-Heinz Rummenigge đã loại trừ việc này.

    Bayern Munich được liên kết với nhiều cầu thủ tấn công trong 12 tháng qua. Nhà ĐKVĐ nước Đức đã ký hợp đồng với Philippe Coutinho và Ivan Perisic để cải thiện mặt trận tấn công vào mùa hè năm ngoái. Mặc dù còn 2 thỏa thuận cho vay nhưng Bayern dự kiến sẽ chi tiêu lớn cho vị trí tiền đạo vào kỳ chuyển nhượng hè tới. 

    "Hùm xám" đang tìm kiếm tiền vệ cánh và tiền vệ tấn công để củng cố đội hình. Hầu như không có bất kỳ đề cập nào về việc ký hợp đồng với 1 tiền đạo, Sandro Wagner là số 9 thuần túy cuối cùng đến Bayern hồi năm 2018, nhưng anh chỉ trụ lại 12 tháng.

    Bayern Munich have no plans to sign a striker anytime soon - Bóng Đá

     Với Coutinho và Perisic, hàng công Bayern đã ổn!

    Sau sự ra đi của Wagner, Robert Lewandowski đã thúc giục Bayern ký hợp đồng với 1 tiền đạo dự phòng chất lượng. Tuy nhiên, có vẻ như ý nguyện của chân sút người Ba Lan sẽ không được thực hiện sớm. 

    Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với SportBild, CEO Karl-Heinz Rummenigge khẳng định Bayern sẽ không tìm kiếm số 9 trong vài kỳ chuyển nhượng tiếp theo. 

    "Chúng tôi có những lựa chọn thay thế ở vị trí này, Serge Gnabary và Thomas Muller chẳng hạn. Lewandowski vẫn là tiền đạo hay nhất thế giới, chúng tôi đang có cầu thủ tốt nhất ở vị trí này."

    Đầu tháng này, Gnabry bắt đầu với vai trò số 9 trong trận đấu với Tottenham ở Champions League. Cầu thủ người Đức không thể đưa bóng vào mành lưới đối phương nhưng để lại màn trình diễn đáng khích lệ. Gnabry cũng chơi ở vị trí như thế trong trận đấu với Bochum ở DFB Pokal, nơi anh ấy đã ghi một bàn thắng quan trọng. 

    Bayern Munich have no plans to sign a striker anytime soon - Bóng Đá

     Lewy vẫn là chân sút chủ lực của Bayern.

    Hơn nữa, Gnabry cũng đóng vai trò số 9 trên đội tuyển quốc gia Đức và ghi được nhiều bàn thắng. Nếu xem xét khả năng Bayern ký hợp đồng với chân chạy cánh Leroy Sane vào mùa đông hoặc mùa hè thì Gnabry sẽ có nhiều cơ hội hơn để chơi như 1 tiền đạo và san sẻ gánh nặng ghi bàn với Lewandowski.

    Trong khi đó, Thomas Muller không nổi bật ở vị trí số 9.  Anh ấy thường thi đấu tốt nếu được chơi phía sau tiền đạo, là nơi liên kết giữa tuyến tiền vệ và hàng công. 10 pha kiến tạo ở Bundesliga mùa này nói lên sự thật, Muller giờ là cầu thủ dọn cỗ cho đồng đội chứ không phải là cây săn bàn. 

    Mức độ thể lực và màn trình diễn từ đầu mùa giải đến nay cho thấy Lewy có thể chinh chiến thêm ít nhất vài mùa giải. Tiền đạo người Ba Lan đã cam kết tương lai lâu dài ở Bayern, vì vậy đội bóng xứ Bavaria có thể chờ thêm 2 mùa giải trước khi lên kế hoạch tìm kiếm một tiền đạo. 

    Văn Phi | 12:20 20/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...