MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Phỏng vấn Christian Pulisic: Dortmund, Lampard, và Chelsea

    18:30 Thứ năm 19/09/2019

    BongDa.com.vn Để đánh dấu ngày sinh nhật thứ 21 của tiền đạo Christian Pulisic, Chelsea có buổi phỏng vấn độc quyền với ngôi sao trẻ người Mỹ, theo trang chủ The Blues.

    Chàng tiền đạo sinh năm 1998 hạnh phúc khi cuối cùng đã gắn bó với Stamford Bridge sau động thái hoàn tất thương vụ chuyển nhượng từ Borussia Dortmund hồi tháng 1. Tuy nhiên, Pulisic vẫn biết ơn đại diện vùng Ruhr đã cho anh cơ hội chơi bóng ở Châu Âu khi gia nhập từ năm 2015.

    Từ biệt Borussia Dortmund

    "Họ đóng vai trò lớn trong quá trình phát triển của tôi. Họ luôn luôn dành cho tôi sự tin tưởng và tôi biết ơn điều đó vì nếu không tôi sẽ không đứng ở vị trí này. Tôi rất may mắn. Mọi thứ rất khó khăn lúc ban đầu, một đất nước mới với một ngôn ngữ mới ở độ tuổi quá trẻ, nhưng tôi đã tự tìm cách vượt qua. Tôi không dám tin mình đã vượt qua trở ngại nhanh đến thế và giờ có thể đứng ở đây. Dortmund đặt tất cả niềm tin vào tôi và tôi đầy biết ơn vì điều đó". 

    PHỎNG VẤN ĐỘC QUYỀN: CHRISTIAN PULISIC VÀ TUỔI TRƯỞNG THÀNH - Bóng Đá

     Pulisic đã có những năm tháng đẹp cùng Dortmund.

    Thi đấu dưới trướng Frank Lampard

    "Thật tuyệt khi có cơ hội làm việc cùng anh ấy, tôi theo dõi anh ấy thi đấu như một người hâm mộ và giờ được anh ấy đích thân huấn luyện. Đó là cảm giác rất tuyệt. Anh ấy là người dẫn đầu vĩ đại, khi còn là cầu thủ và giờ là HLV. Frank cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin. Thật tuyệt khi có anh ấy ở cạnh giúp đỡ".

    Ổn định tại Chelsea

    "Đồng đội đã giúp tôi thích nghi và tôi tận hưởng cuộc sống ở đây. Bây giờ tôi có thể giúp đỡ đội bóng bằng tất cả khả năng. Đầu tiên tôi nhận thấy những buổi tập có cường độ cao, giúp tôi tiến bộ hơn. Sau đó tôi muốn được thể hiện hoàn toàn khả năng của mình trên sân. Tôi muốn mang đến năng lượng cho đội bóng, dù cho đá chính hay vào sân từ ghế dự bị. 

    Tôi háo hức đến đây từ khi hợp đồng chuyển nhượng hoàn tất nhưng khi đó tôi còn việc phải làm ở Dortmund và cần tập trung cho những tháng cuối cùng. Giờ thật tuyệt khi đã đến Chelsea. Thành thật mà nói, tôi không biết cần mong đợi điều gì nhưng đó là mọi thứ tôi hy vọng. Thật điên rồ khi đã đến đây, khoác áo Chelsea. Tôi vẫn chưa tin đây là sự thật".

    Frank Lampard responds to Christian Pulisic question after Valencia defeat - Bóng Đá

     Pulisic đang là niềm hy vọng lớn của Chelsea.

    Khám phá London

    "Tôi đã tham quan một số nơi, nhưng vẫn còn nhiều điều phải học. Tôi chưa biết nhiều về London vì nó quá lớn. Có vài lúc tôi hỏi (cựu tiền đạo Fulham Clint Dempsey) về London và Premier League. Anh ấy rất tốt, hướng dẫn tôi từ đầu khi tôi mới lên tuyển.

    Có một số tuyển thủ Mỹ tôi đã hỏi ý kiến, như Geoff Cameron người từng ở London khi chơi bóng cho QPR mùa trước, và một vài người biết rõ thành phố này. Ở Dortmund tôi từng quen [Pierre-Emerick] Aubameyang và Sokratis [Papastathopoulos], những người đang ở Arsenal".

    TOP 5 bàn thắng đẹp nhất của Chelsea vào lưới Liverpool:

    Trung Quân | 16:55 19/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...