MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • "Những trận thua tồi tệ vừa qua của Arsenal chẳng nói lên điều gì cả"

    18:27 Thứ năm 02/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Valencia, Marcelino đã có những nhận xét trước cuộc đối đầu với Arsenal ở trận lượt đi vòng bán kết Europa League.

    Chuẩn bị cho vòng bán kết Europa League đối đầu Valencia, hành trang của Arsenal chính là chuỗi 3 trận toàn thua ở Premier League, khi họ lần lượt bại trận trước Crystal Palace (2-3), Wolverhampton (1-3) và Leicester (0-3). Kết quả khiến thầy trò HLV Unai Emery không còn quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 và phải hy vọng đoạt chức vô địch ở giải hạng 2 Châu Âu mới có thể vào thẳng vòng bảng Champions League.

    Tuy nhiên, nhiệm vụ đó sẽ không hề dễ dàng khi đối thủ của The Gunners đêm nay chính là Valencia, câu lạc bộ giàu kinh nghiệm ở Lục địa già và sở hữu rất nhiều gương mặt "thấu hiểu" Arsenal như Francis Coquelin hay Gabriel Paulista. 

    Phát biểu trước thềm cuộc chạm trán đại diện thành London, HLV Marcelino bên phía "Bầy dơi" nói: "Arsenal đã dễ dàng hạ gục Napoli. Điều đó cho thấy họ rất đáng gờm và chúng tôi cần phải cẩn trọng trước đối thủ. 

    HLV Valencia, ông Marcelino đánh giá rất cao Arsenal.  

    Arsenal là một đội bóng mạnh và ngoài ra, họ còn có lợi thế sân nhà ở trận đấu lượt đi này. Mà như các bạn biết đấy, Emery và các học trò luôn chơi rất hay mỗi khi được thi đấu ở Emirates. Đó sẽ là một thử thách rất lớn dành cho Valencia, tuy nhiên, tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua được trở ngại đó. 

    Chúng tôi cần phải thể hiện tinh thần chiến đấu cho đến tận những giây cuối cùng nhằm thu về được những lợi thế nhỏ nhất trước trận lượt về. Những trận thua tồi tệ vừa qua của Arsenal chẳng nói lên điều gì cả, điều mà tôi biết, đó là Valencia sẽ phải không ngừng nỗ lực để gặt hái một kết quả có lợi khi làm khách ở Emirates. Bởi Arsenal là một đội bóng mạnh và London cũng không phải là một mảnh đất lành. 

    Marcelino dành sự ngưỡng mộ cho Unai Emery.  

    Trước đây, tôi đã từng làm việc cùng HLV Unai Emery. Khi đó, tôi còn trẻ và vẫn giữ trong đầu một suy nghĩ rằng, mỗi huấn luyện viên đều có một triết lý, phong cách, chiến thuật riêng và họ sẽ giữ mãi điều đó trong suốt sự nghiệp của mình. 

    Thế nhưng, thật bất ngờ khi chứng kiến cách Emery thay đổi hệ thống của ông ấy. Như các bạn thấy đấy, Arsenal giờ đã không còn chơi với sơ đồ 4 hậu vệ truyền thống như trước. Pháo thủ thi đấu linh hoạt hơn với 3 trung vệ, trong cả phòng ngự lẫn tấn công. 

    Họ cho thấy mình là một tập thể đoàn kết và rất giỏi ứng biến. Có thể Arsenal đã để thua vài trận gần đây nhưng họ vẫn là một đội bóng mạnh và tôi hy vọng rằng, Valencia có thể mang về chút ít lợi thế sau chuyến làm khách ở Emirates". 

    Phi Yến | 08:19 02/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...