MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Những ngôi sao châu Á đáng chờ đợi nhất tại World Cup 2018

    23:37 Thứ tư 13/06/2018

    BongDa.com.vn Bóng đá châu Á hiếm có cầu thủ nào tiệm cận được đẳng cấp ngôi sao thế giới tuy nhiên có một vài cái tên vẫn rất đáng chờ đợi để giúp đội nhà thoát phận lót đường tại World Cup 2018.

    Heung Min Son

    Đây có lẽ là cầu thủ châu Á nổi bật nhất tại World Cup 2018 năm nay với phong độ cực cao trong màu áo Tottenham. Ban đầu cựu sao Bayer Leverkusen chỉ là phương án dự phòng ở Spurs nhưng sau một thời gian ngắn Heung Son Min đã trở thành nhân tố không thể thiếu của “gà trống” với thành tích ghi bàn chỉ kém Harry Kane.

     - Bóng Đá

     Heung Son Min là ngôi sao đáng kỳ vọng nhất của châu Á tại World Cup 2018.

    Lên tuyển Hàn Quốc từ năm 2010 nhưng phải đến bây giờ Heung Son Min mới được thừa nhận là đầu tàu của bóng đá xứ kim chi. Chân sút sinh năm 1992 sẽ lĩnh trọng trách ghi bàn để giúp Hàn Quốc tìm đường vào vòng Knout-uot ở một bảng đấu vô cùng khó khăn với sự góp mặt của Thụy Điển, Mexico và Đức.

    Shinji Kagawa

    Dù không còn thể hiện phong độ đỉnh cao trong màu áo Dortmund như 6 năm về trước tuy nhiên Kagawa vẫn là niềm hy vọng hàng đầu của bóng đá Nhật Bản. Tiền vệ sinh năm 1989 vẫn là linh hồn trong lối chơi của đội bóng xứ phù tang.

     - Bóng Đá

     Nhật Bản sẽ trông đợi rất nhiều vào sự tỏa sáng của Kagawa.

    Khi mà những Kawashima, Honda hay Hasebe đều đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, Kagawa sẽ phải chứng tỏ khả năng chơi bóng từng khiến các đại gia châu âu mê hoặc để giúp Nhật Bản ít nhất là vào vòng 1/16 khi các đối thủ ở bảng H đều khá đồng cân, đồng lạng.

    Tim Cahill

    Australia nhiều năm nay đã gia nhập AFC để dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm một tấm vé tham dự World Cup. Họ không còn dàn sao tài năng: Mark Viduka, Harry Kewell, Bresciano,… như năm nào để tung hoành nữa, họ chỉ còn đúng 1 cái tên để lại dấu ấn trong tim nhiều người hâm mộ là Tim Cahill.

     - Bóng Đá

     Cahill đã 37 tuổi nhưng vẫn là đầu tàu của Australia.

    Năm nay đã 37 tuổi nhưng Cahill vẫn là đầu tàu giúp Australia vượt qua trận play-off để có mặt ở Nga vào mùa hè này. Chân sút sinh năm 1981 với khả năng đánh hơi bàn thắng vô cùng nhạy cảm trong vòng cấm sẽ là niềm hy vọng lớn để đội bóng xứ chuột túi có thể gây bất ngờ.

    Shinji Okazaki

    Một ngôi sao khác của bóng đá Nhật Bản đáng để chờ đợi là Okazaki, chân sút từng giúp Leicester City vô địch Premier League 2016-2017 nhờ những bàn thắng quyết định.

     - Bóng Đá

     Okazaki có khả năng chớp thời cơ rất tốt trong vòng cấm.

    Dù đã ở vào tuổi 32 nhưng Okazaki vẫn hết sức nhạy bén trong vòng cấm và có khả năng dứt điểm, chớp thời cơ đầy lạnh lùng. Khi mà các chân sút trẻ của Nhật Bản vẫn chưa thực sự trưởng thành thì vị trí trung phong của các “samurai xanh” vẫn là chuyện của Okazaki.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 23:05 13/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...