MỚI NHẤT :
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Những 'món hời' không ngờ của Barcelona một thập kỷ qua

    17:46 Thứ bảy 03/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Barcelona không phải là một đội bóng mua sắm giỏi, nhưng họ vẫn chiêu mộ được không ít cầu thủ giá rẻ, chất lượng cực cao.

    Cùng điểm qua những 'món hời' của Barcelona từ năm 2008, khi họ được dẫn dắt bởi HLV thiên tài Pep Guardiola cho đến nay.

    Ivan Rakitic (16,2 triệu bảng)

    Rakitic rất được lòng HLV Luis Enrique và sau đó là Ernesto Valverde. Anh là cầu thủ mà mọi huấn luyện viên đều mơ ước sở hữu. Không chỉ có sự tinh tế, nhãn quan của một ông chủ tuyến giữa, tuyển thủ Croatia còn có tinh thần chiến thuật tuyệt vời, và có thể tạo đột biến qua những đường chuyền, những cú sút xa lợi hại.

     - Bóng Đá

     Ivan Rakitic là món hời của Barcelona.

    Javier Mascherano (18 triệu bảng)

    Mascherano không có ADN của một cầu thủ Barcelona, nhưng sự lì lợm, quyết đoán và linh hoạt của anh đã tạo ra tác động lớn ở Camp Nou.

    Tuyển thủ Argentina không thể vượt mặt Sergio Busquets ở vị trí tiền vệ phòng ngự, tuy nhiên, anh vẫn chứng tỏ tài năng, sự hữu ích của mình ở vị trí trung vệ.

    Jordi Alba (11,2 triệu bảng)

    Sản phẩm của học viện La Masia đã khẳng định anh là một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất châu Âu khi còn ở Valencia, nhất là sau màn trình diễn xuất sắc cùng ĐTQG Tây Ban Nha với ngôi vô địch EURO 2012.

    Trở lại Camp Nou, Alba đã giành được năm chức vô địch La Liga, bốn Copa del Rey và Champions League năm 2015. Anh như có phép 'thần giao cách cảm' với siêu sao Lionel Messi để giúp khả năng tấn công biên của Barcelona thật sự lợi hại. Giờ đây, phong độ của Alba vẫn rất tốt.

    Marc-Andre ter Stegen (9,7 triệu bảng)

    Marc-André ter Stegen trong những ngày tháng chói sáng ở Borussia Monchengladbach đã được Barcelona chiêu mộ như một ứng cử viên lý tưởng cho sự ra đi của Victor Valdes.

     - Bóng Đá

     Marc-André ter Stegen thật sự đẳng cấp.

    Sau khoảng thời gian dự bị cho Claudio Bravo thì hiện tại, ngôi sao tuyển Đức đã khẳng định mình là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới với sự ổn định và phản xạ tuyệt vời.

    Gerard Pique (4 triệu bảng)

    Pique là một phần không thể thiếu trong đội hình Barcelona giành cú ăn 3 mùa 2008-09 và 2014-15, hay ngôi vô địch World Cup 2010 và EURO 2012 của ĐTQG Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, cựu trung vệ Qủy đỏ cũng đã vô địch Champions League năm 2011, giành tổng cộng tám danh hiệu La Liga và sáu Copa del Rey sau 11 năm ở Camp Nou.

    Pique là đối tác ăn ý của bất cứ trung vệ nào, từ Carles Puyol cho đến Mascherano, Umtiti hay Clement Lenglet hiện tại. 

    (Theo planetfootball)

    Tài năng đặc biệt của Gerard Pique:

    Minh Tuấn | 15:02 03/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...