MỚI NHẤT :
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Pique khát khao trở thành chủ tịch Barca

    09:29 Thứ năm 21/03/2024

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn với Sky Sports, cựu trung vệ Gerard Pique đã bày tỏ khát khao được trở thành chủ tịch CLB cũ Barcelona trong tương lai.

    Tháng 11/2022, Pique chính thức thông báo giã từ sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp ở tuổi 35. Cựu danh thủ người Tây Ban Nha cống hiến phần lớn sự nghiệp trong màu áo Barca với hơn 14 năm. Quãng thời gian này, cựu trung vệ sinh năm 1987 giành được 8 chức vô địch La Liga và 3 danh hiệu Champions League, trong đó có cú ăn 3 lịch sử mùa 2008/09. 

    Gerard Pique: I could have a big impact at Barcelona as president - Bóng Đá

     Pique từng có những năm tháng thành công cùng Barca. 

    Ngay sau khi giải nghệ, Pique lập tức trở thành chủ tịch của giải bóng đá trong nhà mang tên Kings League do chính mình sáng lập. Tuy nhiên tình yêu của Pique dành cho Barca chưa bao giờ phai mờ bởi ở buổi phỏng vấn mới đây với Sky Sports, cựu danh thủ 37 tuổi đã bày tỏ ước mơ trở thành người đứng đầu Blaugrana cùng hoài bão phục hưng đội bóng

    “Tôi có thể giúp CLB dù chỉ đảm nhiệm 1 vai trò nhỏ, tôi sẽ làm mọi cách để đưa Barca trở lại thời hoàng kim, đó là ước mơ của tôi”, Pique nói. “Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, hiện tại tôi vẫn tập trung phát triển Kings League nhưng tôi biết cánh cửa trở thành chủ tịch Barca không bao giờ đóng lại. Trở thành người đứng đầu CLB sẽ phải mang trách nhiệm nặng nề nhưng tôi nghĩ tôi sẽ có ảnh hưởng lớn”. 

    Chủ tịch Barca hiện tại là Joan Laporta, người sẽ giữ cương vị này cho đến năm 2026 trước khi cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ mới được tiến hành.

    Việt Tùng | 08:59 21/03/2024
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...