MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Những lý do để tin rằng Harry Kane sẽ chơi cho Real Madrid mùa sau

    17:52 Chủ nhật 15/03/2020

    BongDa.com.vn Cả Man United, Man City và Real Madrid đều muốn đưa về Harry Kane - chân sút hàng đầu Châu Âu nhiều năm qua. Nhưng mọi thứ còn phụ thuộc vào Tottenham muốn gì.

    Khi nghe tin Harry Kane sẽ rời Tottenham thì Man United tự tin sẽ có chân sút này vào mùa hè tới. Nhưng muốn làm được điều đó thì họ phải thắng được Real Madrid bởi đội bóng Tây Ban Nha có quá nhiều lợi thế trong cuộc đua săn sao này.

    Hoàn cảnh và sức hút của Real Madrid

    Nhắc tới Real Madrid là nói tới đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ, là đội vô địch C1 hay Champions League nhiều nhất (và gần nhất là các năm 2014, 2016, 2017, 2018), một đội bóng đủ mọi yếu tố để có thể nhận lấy những mỹ từ như huyền thoại hay vĩ đại. Nói chung sức hút của Real Madrid là sự hào nhoáng mà không phải cầu thủ nào cũng có thể chối từ - tất nhiên trong đó có cả Harry Kane.

    Nhưng giờ đây đội bóng này đang thiếu một chân sút thượng hạng sau khi Cristiano Ronaldo ra đi. Hiện tại Karim Benzema đã sắp bước qua sườn dốc sự nghiệp còn Luka Jovic lại gây thất vọng lớn. Tham vọng của Real Madrid là thống trị ở mọi giải đấu nên họ cần một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Và đó cũng là cách làm hào nhoáng thêm cho đội bóng. Nếu chấp nhận đến với Real Madrid thì vị trí chủ công chắc chắn thuộc về Harry Kane.

     - Bóng Đá

     Real Madrid cần tìm người ghi bàn tốt như CR7.

    Mối quan hệ tốt giữa hai CLB

    Tuy người hâm mộ Tottenham có thể không vui khi nhắc đến Real Madrid bởi họ từng cướp đi hai ngôi sao sáng nhất của họ là Luka Modric và Gareth Bale nhưng với BLĐ của CLB này, hợp tác với Real Madrid chẳng có gì là xấu. Nếu trước đó đã có những vụ mua bán đình đám mang tên Modric và Bale thì nay có thêm thương vụ của Harry Kane thì cũng chẳng có gì là lạ.

     - Bóng Đá

     Modric và Bale từng chơi cho Tottenham.

    Tính toán của Tottenham

    Việc Harry Kane ra đi là điều mà Tottenham khó lòng thay đổi được. Tuy nhiên bán làm sao để thu được nhiều lợi ích nhất mới là điều đáng quan tâm. Điều đầu tiên chính là mức phí. Về khoản này thì những đội khác như Man City hay Man United hoàn toàn có thể đáp yêu cầu của Tottenham như Real Madrid bởi nguồn lực tài chính của họ quá dồi dào. Thế nhưng nếu bán ngôi sao cho hai đội bóng này (hay một CLB Anh nào khác) thì chủ tịch Daniel Levy của Tottenham phải suy nghĩ lại bởi như thế chẳng khác nào giúp đối thủ tăng sức mạnh và tự bắn vào chân mình. Nhưng bán cho Real Madrid sẽ tránh được điều bất lợi đó. Hơn nữa một khi Tottenham còn muốn đưa Gareth Bale quay lại (để giúp tái thiết lại đội bóng sau mùa giải đáng thất vọng này) thì họ càng phải đưa Harry Kane sang Real Madrid.

     - Bóng Đá

    Tottenham sẽ không tăng cường sức mạnh cho các đối thủ tại Anh.

    Với cá nhân của Harry Kane, việc rời Tottenham chủ yếu là tìm kiếm cơ hội có được danh hiệu nên chơi cho Man City, Man United hay Real Madrid cũng đều tốt hơn đội bóng thành London khi tiềm lực các đội này hơn hẳn đội bóng London. Nhưng với nhiều yếu tố khác thì xem ra không chỉ Man United mà cả Man City cũng khó cạnh tranh lại CLB của Tây Ban Nha trong thương vụ đình đám này.

    Cát Tường | 17:22 15/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...