MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Những cái tên cần rời Chelsea sau thất bại trước Man Utd: Sau thầy, tới trò?

    10:25 Thứ ba 19/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 ngôi sao nên rời Chelsea ở kỳ chuyển nhượng sắp tới.

    1. David Luiz

    David Luiz là cái tên gây phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ Chelsea thời gian gần đây. Tuyển thủ Brazil liên tục thi đấu tệ hại và góp không ít sai lầm trong 2 trận đấu thảm bại của The Blues trước Bournemouth và Man City. Thậm chí cựu hậu vệ đội nhà, Vinnie Jones không giấu nổi sự bực tức, thốt lên rằng: "David Luiz, tôi nghĩ cậu ta đã lẩn trốn khi Chelsea thua cuộc".

     Những cái tên cần rời Chelsea sau thất bại trước Man Utd - Bóng Đá

    Luiz nên rời Chelsea.

    Rạng sáng 19/2, trung vệ 31 tuổi một lần nữa có màn trình diễn tệ hại. Bên cạnh một Antonio Rudiger tỏ ra chệch choạc, Luiz lại không giữ được bản lĩnh, liên tiếp "để xổng" Rashford và dẫn đến bàn thua thứ 2 cho đội nhà. Chưa kể, cả trận, ngôi sao xứ samba cũng chẳng sở hữu nổi 1 pha tắc bóng hay không chiến bóng thành công.

    Đây không phải lần đầu tiên, phong độ của Luiz khiến cổ động viên nghi ngờ. Ngay từ thời điểm đầu mùa, cũng nhiều ý kiến cho rằng tuyển thủ số 30 không có sự kết hợp ăn ý với người đồng đội Antonio Rudiger. Ở tuổi 31, ngôi sao Brazil còn cho thấy sự nặng nề, thiếu linh hoạt. Có lẽ, Ban lãnh đạo Chelsea nên để anh ra đi vào hè 2019 thay vì tiếp tục ràng buộc bằng bản hợp đồng ngắn hạn.

    2. Jorginho

    Chưa gia nhập Chelsea, Jorginho đã gây được tiếng vang tại Ngoại hạng Anh bởi lùm xùm với Man City. Sau đó, trong màu áo The Blues, tuyển thủ Italy tiếp tục nổi cộm khi trở thành trụ cột của đội nhà và phát huy hiệu quả lối đá Sarri-ball. Sự xuất sắc, tài năng của ngôi sao số 5 góp công giúp đại diện bắc London thi đấu thăng hoa ở Premier League nửa đầu mùa giải.

    Thế nhưng, khi Sarri-ball bắt đầu bị bắt bài, Jorginho lại trở thành vấn đề của Chelsea. Tiền vệ 27 tuổi sau thời gian dài ở Premier League vẫn thi đấu một màu, không thay đổi cũng chẳng tiến bộ. Khi đội nhà đối mặt với khó khăn, tuyển thủ xứ sở mỳ ông ngày càng tệ hại. Tới nay, anh vẫn chưa có bất cứ kiến tạo nào cho đồng đội, chưa kể, tỷ lệ sút bóng trung bình mỗi trận đấu cũng thấp nhất CLB.

    Ở trận đấu với MU rạng sáng 19/2, Jorginho vẫn giữ bộ mặt quen thuộc, kiểm soát bóng và chuyền. Không cút sút, 4 lần để mất bóng, cao nhất phía Chelsea, thiếu đột biến và góp phần giúp CLB thất bại. Tương lai Sarri đang vô cùng mập mờ và có lẽ tiền vệ số 5 cũng chẳng còn nhiều thời gian ở Stamford Bridge.

    3. Gonzalo Higuain

    Chuyển nhượng mùa Đông 2019, Gonzalo Higuain bất ngờ gia nhập Chelsea theo bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải. Lập tức có nhiều dè bỉu hướng đến tiền đạo Argentina khi anh liên tục tịt ngòi và cần 3 trận để có bàn thắng đầu tiên cho đội nhà.

     Những cái tên cần rời Chelsea sau thất bại trước Man Utd - Bóng Đá

    The Blues không nên mua đứt Higuain.

    Nhưng sau tất cả, cổ động viên The Blues vẫn đặt niềm tin vào ngôi sao xứ tango. Và rồi, trước Manchester United, tuyển thủ số 9 trình diễn bộ mặt không thể tệ hơn. Suốt 90 phút trên sân, Higuain liên tục được trao cơ hội, anh cũng cố gắng tung ra 3 cú sút nhưng không có nổi 1 pha bóng đi trúng đích. Cuối cùng, trận đấu kết thúc, đại diện London thất bại.

    Trước đó, ở lần chạm trán với ông lớn khác tại Premier League, Man City, chân sút Nam Mỹ cũng không thể hiện được nhiều. Là nhân tố chủ chốt trên hàng công, tiền đạo số 9 vô duyên và kém hiệu quả trong khâu làm bàn. Từ đầu mùa giải, vấn đề trung phong cắm luôn khiến người Chelsea lo lắng và hiện tại, Higuain thay vì mang đến tia sáng hy vọng, có thể sẽ tiếp tục trở thành nỗi thất vọng ở đây.

    Bạch Băng | 10:20 19/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...