MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Nhìn Liverpool, mới thấy Solskjaer đã đúng

    13:48 Thứ ba 17/11/2020 | 5

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy đã có những dự tính của riêng mình khi chiêu mộ ngôi sao người Hà Lan.

     

     Solskjaer: "Van de Beek sẽ trở nên rất quan trọng"

    Premier League vốn được biết đến như giải đấu khắc nghiệt bậc nhất thế giới, nhưng mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn ở mùa giải hiện tại. Hầu hết các cầu thủ thuộc biên chế những đội bóng lớn phải liên tục thi đấu trên mọi đấu trường, ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Và như một hệ quả tất yếu, những chấn thương, những ca dương tính mới với COVID-19 đã và đang xuất hiện với một mật độ vô cùng dày đặc.

    Thê thảm nhất phải kể đến trường hợp của Liverpool, khi danh sách "bệnh binh" tại Anfield đã trải dài khắp cả các tuyến. Trong số đó, đáng lo ngại nhất thì vẫn là hàng thủ, khi những nhân tố quan trọng của The Kop đã lần lượt phải ngồi ngoài vì dính chấn thương.

     - Bóng Đá

     Klopp hẳn đang rất đau đầu.

    Bắt đầu với Virgil Van Dijk, người sẽ bỏ lỡ cả mùa giải này sau pha va chạm với Jordan Pickford. Tiếp đến, cái tên được HLV Jurgen Klopp tin tưởng để thế chỗ ngôi sao người Hà Lan - Fabinho cũng dính chấn thương. Chưa dừng lại ở đó, sau cuộc phẫu thuật đầu gối thành công, Joe Gomez hiện chưa rõ ngày trở lại. Ngoài ra, cả 3 hậu vệ cánh của Liverpool là Andy Robertson, Kostas Tsimikas và Trent Alexander-Arnold cũng đang gặp phải chấn thương.

    Lúc này, Klopp chỉ còn một trung vệ lành lặn duy nhất là Joel Matip, nhưng thực tế thì ngôi sao người Cameroon lại là cầu thủ có tiền sử chấn thương "cực kỳ hoành tráng". Nhiều khả năng, ông sẽ phải sử dụng đến các tài năng trẻ, tương tự là ở hai vị trí hậu vệ cánh. Nhìn Liverpool tan tác, thế mới thấy, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đúng khi quyết định chiêu mộ Donny Van de Beek trong mùa Hè vừa qua.

     - Bóng Đá

     Solskjaer hoàn toàn đúng đắn. 

    Ở vị trí "số 10", trước khi Van de Beek đến, Man Utd chỉ có một phương án chất lượng duy nhất là Bruno Fernandes. Ngặt nỗi, tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn phải liên tục "cày ải" ở cả Old Trafford lẫn trên ĐTQG, và lỡ như anh dính chấn thương, thì ai sẽ là người thay thế trong bối cảnh Juan Mata đã được Solskjaer "quy hoạch" sang cánh phải?

    Chắc hẳn, trước lúc Fernandes đến, nhiều CĐV Quỷ đỏ vẫn chưa quên được Andreas Pereira và Jesse Lingard đã tệ hại thế nào khi chơi ở vai trò hộ công. Rõ ràng, nếu không có sự xuất hiện của Donny Van de Beek, không loại trừ khả năng Solskjaer sẽ "buộc" phải tin tưởng vào Lingard nếu Fernandes "nằm cáng", và khi đó, có lẽ NHM Man Utd cũng cần phải chuẩn bị trước tâm lý để đón nhận những màn trình diễn dưới mức trung bình.

     - Bóng Đá

    De Beek không phải một thương vụ thất bại.

    Lại nói về Van De Beek, tuy sở trường là hộ công, nhưng anh cũng có thể chơi tốt ở mọi vị trí khác trong tuyến giữa. Thế nên, không riêng gì Fernandes, mà Solsa sẽ có thể dễ dàng xoay sở hơn nếu những tiền vệ khác gặp chấn thương, khi ông đã sở hữu De Beek trong tay.

    Bởi vậy, thay vì chỉ trích Solskjaer vì liên tục để ngôi sao người Hà Lan ngồi dự bị, thì có lẽ chiến lược gia người Na Uy xứng đáng hơn với những lời khen ngợi vì một bản hợp đồng quá hữu dụng này.

    Huỳnh Phong | 13:18 17/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...