MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Người đại diện của HLV Calisto đến Việt Nam

    21:41 Thứ tư 10/02/2016 | 1

    Tiago Calisto là người đại diện của HLV Henrique Calisto mới xuất hiện tại TP HCM, khiến truyền thông rộ lên tin đồn VFF đang đàm phán mời HLV này trở lại.

    Tiago Calisto – con trai và là người đại diện của HLV Henrique Calisto mới xuất hiện tại TP HCM, khiến truyền thông rộ lên tin đồn VFF đang đàm phán mời HLV Bồ Đào Nha trở lại.

    Người đại diện của HLV Calisto đến Việt Nam
    Tiago Calisto (ngoài cùng bên phải) hẹn gặp một vài người bạn là cầu thủ Việt Nam tại quán cafe tại TP HCM.

    Những ngày đầu năm mới 2016, Tiago Calisto xuất hiện tại TP HCM, cùng thời điểm VFF vừa chấm dứt hợp đồng với HLV Toshiya Miura.

    Người hâm mộ và truyền thông tin rằng sự có mặt của Tiago Calisto liên quan tới việc VFF đang tiếp xúc với cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Henrique Calisto.

    Tuy nhiên, con trai của “thầy phù thuỷ” Calisto ngạc nhiên khi truyền thông Việt Nam rộ lên tin đồn thiếu căn cứ. Anh Tiago Calisto chia sẻ với chúng tôi: “Dường như tất cả mọi người nghĩ rằng tôi đến Việt Nam để thương lượng việc cha tôi nhận được lời mời từ VFF. Nhưng tôi khẳng định là không có chuyện đó. Tôi đến Việt Nam cùng 3 người bạn để nghỉ dưỡng và du lịch.”

    Nói về công việc của cha mình, Tiago tiết lộ HLV Henrique Calisto có rất nhiều lời đề nghị từ Bồ Đào Nha, Thái Lan, Ấn Độ nhưng đến giờ chưa có lời mời nào khiến ông quyết định rời xa gia đình và quê hương thêm một lần nữa.

    “Tất nhiên là cha tôi luôn có sự chuẩn bị cho công việc. Tuy nhiên, chưa lời mời nào hấp dẫn được ông ấy. VFF cũng chưa có động thái nào liên lạc với cha tôi cả,” anh Tiago chia sẻ.

    Người đại diện của HLV Calisto đến Việt Nam
    Tiago chia sẻ một số hình ảnh của HLV Henrique Calisto tại Bồ Đào Nha.

    Con trai HLV Calisto chia sẻ, anh từng sống ở Việt Nam từ thời cha mình còn làm việc tại dải đất hình chữ S: “Tôi cảm thấy nhớ Việt Nam, cha tôi cũng coi nơi đây là quê hương thứ 2 của ông ấy. Vì vậy, chúng tôi chọn đến đây cho kỳ nghỉ năm mới.”

    Trong những ngày đầu năm 2016, ngoài việc du lịch Việt Nam, Tiago tranh thủ gặp một số cầu thủ có danh tiếng tại TP HCM. Không nhiều người biết rằng, Tiago còn là một nhà môi giới cầu thủ, bởi vậy anh không chỉ đến Việt Nam du lịch đơn thuần.

    Tùng Lê - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...