MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Mou tuyên bố xanh rờn, sao Chelsea sợ một phép

    07:12 Thứ ba 29/09/2015

    Trước chuyến làm khách ở Porto, HLV Jose Mourinho dõng dạc tuyên bố sẽ “trảm” hàng loạt ngôi sao đội 1 nếu Chelsea không thể cải thiện phong độ.

    Trước chuyến làm khách ở Porto, HLV Jose Mourinho dõng dạc tuyên bố sẽ “trảm” hàng loạt ngôi sao đội 1 nếu Chelsea không thể cải thiện phong độ.

    HLV Mourinho lên tiếng cảnh cáo các trụ cột đang có phong độ yếu kém của The Blues. Ảnh: Internet.
    HLV Mourinho lên tiếng cảnh cáo các trụ cột đang có phong độ yếu kém của The Blues. Ảnh: Internet.

    Sau 7 vòng đấu đầu tiên ở Premier League, Chelsea mới chỉ giành vỏn vẹn 8 điểm và đang xếp thứ 14 trên BXH. Con số ít ỏi trên đã khiến The Blues mùa này trở thành phiên bản có màn khởi đầu tệ nhất kỉ nguyên Roman Abramovich.

    Jose Mourinho tất nhiên là người đang chịu sức ép rất lớn. Bởi vậy, trước trận gặp Porto, chiến lược gia người Bồ đã tuyên bố xanh rờn rằng sẽ “trảm” hàng loạt ngôi sao nếu Chelsea không thể cải thiện phong độ và tinh thần thi đấu. Thay vào đó, ông sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

    Nếu mùa giải vẫn đi theo chiều hướng xấu và chúng tôi không thể giành danh hiệu, tôi sẽ trao cơ hội cho những đứa trẻ. Chẳng có gì là khó hiểu cả. Khi ấy bạn chẳng còn áp lực trong việc tiếp tục sử dụng những cầu thủ kinh nghiệm. Tôi sẽ trao cơ hội cho những người mà chúng tôi đang chờ đợi. Tôi sẽ tới và nói với những cầu thủ trẻ rằng ‘Hãy tiến lên! Đừng dừng lại’. Đó không phải hành động tàn nhẫn,” HLV Jose Mourinho chia sẻ.

    Chúng tôi không gặp vấn đề về thể lực hay chiến thuật. Mọi thứ vẫn vậy giống như khi chúng tôi thay đổi. Vấn đề ở đây là thái độ của 1 số cầu thủ. Khi mà động lực, tham vọng và sự quyết tâm bị lung lay, bạn sẽ phải trả giá. Tôi đã giải thích với các cầu thủ rằng tình thế hiện tại đang rộng mở. Tôi sẽ sử dụng các cầu thủ trẻ cho tương lai và trao cơ hội cho 1 vài người tốt nhất. Khi ấy, đội bóng sẽ vững vàng nhưng vẫn giữ được yếu tố kinh nghiệm,” chiến lược gia người Bồ nói thêm.

    “Hiện tại, mọi thứ vẫn rộng mở. Rất khó để vô địch Premier League nhưng vẫn có thể. Rất khó để giành Champions League nhưng vẫn có thể. Rất khó để vô địch các giải đấu cúp nhưng vẫn có thể,” Mourinho tiếp lời.

    Tuyên bố trên cho thấy Mourinho đã sẵn sàng thực hiện một sự thay đổi lớn về đội hình và công thức chiến thắng. Hiện tại, ông đang sở hữu nhiều tài năng trẻ có thể thi đấu ở đội 1 như Zouma, Baba Rahman, Loftus-Cheek, Bertrand Traore hay Kenedy.

    Nếu Mourinho nói và làm, rất nhiều ngôi sao trụ cột của Chelsea đang đối mặt nguy cơ mất vị trí. Trong đó, phải kể tới các vị trí đang gây thất vọng như John Terry, Branislav Ivanovic hay Nemanja Matic,..

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...