MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Một ngày 3 nhà vô địch, Brazil là đội 'tệ' nhất

    14:05 Thứ hai 08/07/2019 | 5

    BongDa.com.vn Trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã chứng kiến đến 3 Nhà vô địch ở các giải đấu danh giá.

    Rạng sáng nay, chủ nhà Brazil không nằm ngoài dự đoán đã đánh bại đội tuyển Peru để đăng quang ngôi vô địch Copa America sau 12 năm chờ đợi. Không chỉ trở thành tân vương của giải đấu, các danh hiệu cá nhân cao quý cũng lần lượt thuộc về những ngôi sao của xứ Samba. Theo đó, Everton là Vua phá lưới giải đấu với 3 bàn thắng. Thủ thành Alisson xuất sắc nhận giải Găng tay vàng khi chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn, từ tình huống penalty. Cuối cùng, thủ quân 36 tuổi Dani Alves được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải sau những màn trình diễn ấn tượng ở 6 trận vừa qua.

    Một ngày 3 nhà vô địch, Brazil là đội 'tệ' nhất - Bóng Đá

      Trong vòng chưa đầy 24 giờ, thế giới tìm ra 3 Nhà vô địch.

    Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ qua, không chỉ có đất nước Brazil được hưởng niềm vui. Vẫn còn 2 quốc gia khác sở hữu những chiếc cúp danh giá.

    Trên đất Pháp đêm qua, tuyển nữ Mỹ đã đánh bại Hà Lan trong trận chung kết World Cup nữ 2019. Hai bàn thắng trong vòng 9 phút hiệp hai của Megan Rapione và Rose Lavelle đã mang về niềm vui cho xứ cờ hoa. Họ bảo vệ thành công chức vô địch giành được cách đây 4 năm và nâng số danh hiệu tại giải đấu lên 4. Đáng chú ý, World Cup nữ mới chỉ được tổ chức 8 lần. Người Mỹ đã khẳng định thế độc tôn ở cuộc chiến dành cho phái đẹp.

    Một ngày 3 nhà vô địch, Brazil là đội 'tệ' nhất - Bóng Đá

     Tuyển nữ Mỹ bảo vệ thành công danh hiệu World Cup nữ.

    Sáng nay, Mỹ cũng góp mặt trong một trận chung kết khác, được tổ chức trên chính sân nhà Soldier Field, tại Chicago đó là Gold Cup 2019. 'Captain America' Christian Pulisic cùng đồng đội tiến ra sân đối đầu đại kình địch Mexico trong nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch giành được năm 2017. Thế nhưng, họ đã thất bại. Bàn thắng duy nhất của Jonathan dos Santos trong hiệp hai đã ngăn nước Mỹ có được cú đúp trong cùng một ngày, khiến Pulisic phải cay đắng bước qua chiếc Cúp vàng CONCACAF. Mexico đăng quang Gold Cup 2019, tiếp tục là đội sở hữu nhiều danh hiệu nhất của giải đấu.

    Một ngày 3 nhà vô địch, Brazil là đội 'tệ' nhất - Bóng Đá

     Mexico lần thứ 8 đăng quang Gold Cup.

    Có điều đáng chú ý, nếu dựa trên thành tích của cả 3 Nhà vô địch ở giải đấu họ tham dự, Brazil là đội 'tệ' nhất. Theo đó, tuyển Mexico và tuyển nữ Mỹ đều sở hữu chiến tích toàn thắng. Với Mexico, họ thắng 6 trận (1 trận penalty), ghi 16 bàn. Trong khi đó, tuyển nữ Mỹ toàn thắng 7 trận, ghi 26 bàn, trong đó có chiến thắng kỷ lục 13-0 trước Thái Lan. Còn Brazil, dù chỉ để thủng lưới 1 bàn (tốt nhất trong số 3 đội), xứ Samba lại không có được thành tích toàn thắng. Tại vòng bảng, họ đã để Venezuela cầm hòa 0-0 sau màn trình diễn thất vọng.

    Mùa Hè không World Cup, không EURO vẫn còn một giải đấu hấp dẫn khác là CAN 2019, nơi Algeria của Riyad Mahrez đang sở hữu thành tích toàn thắng sau 4 trận và vẫn chưa để thủng lưới.

    Xem tài năng của ngôi sao ĐT Brazil - Gabriel Jesus:

    Thành Đạt | 14:00 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...