MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Mauro Icardi trở lại; Messi để ngỏ khả năng chia tay ĐTQG

    17:33 Thứ ba 04/09/2018

    BongDa.com.vn Đội tuyển Argentina đã tập trung chuẩn bị cho 2 trận giao hữu sắp tới. Đáng chú ý có sự trở lại của Icardi, trong khi đó Messi sẽ không tập trung lần này.

    HLV tạm quyền Lionel Scaloni của Argentina đã triệu tập đội hình chuẩn bị cho loạt giao hữu quốc tế sắp tới. Bất ngờ nhất trong lần triệu tập này là sự vắng mặt của siêu sao Lionel Messi. Một số sự vắng mặt đáng chú ý khác trên hàng công là Sergio Aguero, Gonzalo Higuain và Angel di Maria. Trong khi đó ở hàng thủ người ta cũng thấy thiếu vắng đi một vài cái tên trụ cột như: Nicolas Otamendi hay Marcos Rojo. Thay vào đó, chân sút bị thất sủng ở kỳ World Cup 2018 vừa qua là Mauro Icardi lại có mặt.

    Về phía Messi, anh chưa có bất cứ động thái hay phản hồi gì với cổ động viên và báo chí. Chỉ có mới đây, HLV Scaloni phát ngôn đáp trả thông tin trên. Theo đó, chiến lược gia 40 tuổi xác nhận việc ngôi sao sinh năm 1987 bỏ ngỏ 2 trận đấu sắp tới: "Cậu ấy sẽ trở lại, chúng ta không còn cách nào ngoài việc chờ đợi. Hãy chờ xem, việc gì đến sẽ đến. Dù sao, cũng không có bất kỳ cầu thủ nào nói với tôi rằng sẽ từ chối cơ hội lên tuyển. Nhưng dù gì có thể nào, Messi vẫn là cầu thủ quan trọng của Argentina."

    argentina tập - Bóng Đá

     

    argentina tập - Bóng Đá

     

    argentina tập - Bóng Đá

     

    argentina tập - Bóng Đá

     

    argentina tập - Bóng Đá

     

    argentina tập - Bóng Đá

     

    argentina tập - Bóng Đá

     

    argentina tập - Bóng Đá

     

    Endo | 17:35 04/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...