MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Mất nửa đội hình, Đức sẽ đá thế nào trước San Marino và Italy?

    21:35 Thứ sáu 11/11/2016

    Đội tuyển Đức sẽ bước vào trận đấu với San Marino (vòng loại World Cup 2018) và Italy (giao hữu) trong tình cảnh thiếu đến cả nửa đội hình chính thức.

    duc-1

    Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew. Ảnh: Internet.

    Ở lần tập trung này, huấn luyện viên Joachim Loew đã liên tiếp nhận tin không vui khi những trụ cột như Toni Kroos, Boateng và mới nhất là Manuel Neuer chấn thương, trong khi Mesut Oezil được ông cho nghỉ để chuẩn bị những trận đấu quan trọng của Arsenal.

    Trước tình cảnh hiện tại, người hâm mộ đang tò mò xem với việc thiếu nhiều cầu thủ quan trọng như vậy thì đội tuyển Đức sẽ đá như thế nào.

    Giải đáp những thắc mắc đó, trước thềm trận đấu với San Marino, huấn luyện viên Loew cũng đã thông báo phương án của mình cho hai trận đấu sắp tới và tỏ ra không quá lo lắng với việc thiếu nhân sự.

    Cũng tại buổi nói chuyện này, cựu tuyển thủ Đức Miroslav Klose cũng đã chia sẻ những suy nghĩ của mình trong cương vị mới tại đội tuyển Đức, trợ lý cho Joachim Loew

    Loew tiết lộ đội hình

    Huấn luyện viên Loew cho biết: “Marc-André Ter Stegen sẽ là thủ môn trong trận gặp San Marino, còn Bernd Leno sẽ đảm nhiệm vai trò này trong trận gặp Italy. Chúng tôi còn thiếu một vài cầu thủ, nhưng không có vấn đề gì.”

    “Chúng tôi có một đội ngũ tốt, với rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. Do đó sẽ không có thay đổi gì trong phong cách chơi bóng của chúng tôi. Những cầu thủ khác giờ cũng có cơ hội thể hiện và chứng tỏ bản thân. Ilkay Gündogan sẽ ra sân vào ngày mai, và Mario Gomez, người đã lâu rồi không thi đấu cũng sẽ có mặt trong đội hình xuất phát. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về các vị trí khác trong buổi luyện tập tối nay.”

    Vị chiến lược gia này cũng cho biết ông thấy vui mừng khi Klose tham gia cùng đội tuyển Đức ở hai trận đấu sắp tới với tư cách mới.

    “Tôi thực sự rất vui khi có Miro tham gia. Tôi đã nghĩ về Hansi Flick khi anh ấy trở thành giám đốc thể thao của DFB năm 2014 và cách chúng tôi có thể đưa các cựu cầu thủ vào đội ngũ ban huấn luyện. Chúng tôi đã nói chuyện với Miro trước và đưa ra cơ hội cho anh ấy làm huấn luyện viên. Anh ấy sẽ không chỉ là hình mẫu cho các cầu thủ trẻ. Miro có rất nhiều kinh nghiệm và chúng tôi sẽ chỉ dẫn cách làm việc cho anh ấy trong những tháng tới.”

    Khi được hỏi về sự tương đồng giữa gương mặt mới Benjamin Henrichs và Philipp Lahm, Loew cũng thẳng thắn trả lời: “Tất cả các cầu thủ mới tham gia đội tuyển đều cần có cơ hội ra sân. Đó là ý nghĩa bao trùm các trận đấu này. Henrichs đã từng ở nhiều vị trí khác nhau cho Leverkusen. Cậu ấy vẫn còn rất trẻ và cần phải tiếp tục phát triển bản thân. Điều thú vị là cậu ấy có thể chơi ở cả cánh trái và cánh phải và không gặp phải vấn đề gì trong việc chuyển đổi giữa hai cánh. Những gì cậu ấy cho tôi chứng kiến đều rất tuyệt, dù là ở Bundesliga hay Champions League.”

    “Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên so sánh cậu ấy với các cầu thủ khác. Philipp Lahm là một cầu thủ đặc biệt, người đã có những màn trình diễn rất nhất quán trong nhiều năm. Anh ấy đã chơi ở cánh trái, cánh phải, làm tiền vệ phòng ngự, thậm chí là tiền đạo. Anh đã có một sự nghiệp xuất sắc với đội tuyển quốc gia và Benjamin Henrichs còn một quãng đường dài nữa phải đi trước khi đạt được thành công tương tự. Tuy nhiên, cậu ấy có những phẩm chất của một cầu thủ tốt.”

    “Những khó khăn trong việc đưa các gương mặt trẻ vào đội hình chuyện đó không khó. Chúng tôi có rất nhiều bài kiểm tra cho họ, bao gồm cả cúp Liên đoàn trong năm 2017. Đây sẽ là cơ hội tốt để xem các cầu thủ trẻ thi đấu thế nào và quan sát họ thật kỹ trong thời gian tập luyện. Sau đó, chúng tôi có thể biết được cầu thủ nào sẽ cùng chúng tôi tới World Cup 2018, và cầu thủ nào sẽ có cơ hội ra sân ở EURO 2020.”

    “Tại các giải đấu lớn, vấn đề không phải là chọn cầu thủ theo tuổi tác, mà là chọn ra 23 cầu thủ giỏi nhất để lập đội hình. Các cầu thủ có tất cả những phẩm chất phù hợp.”

    duc-2

    Miroslav Klose xuất hiện trong vai trò mới ở tuyển Đức. Ảnh: Internet.

    Miroslav Klose trong vai trò mới…

    Cựu tiền đạo của đội tuyển Đức, chân sút vĩ đại với 16 bàn tại World Cup cho biết anh cảm thấy rất vui mừng khi được trở lại “đại gia đình đội tuyển Đức.”

    “Tôi thật sự rất vui khi một lần nữa được là thành viên của đại gia đình đội tuyển Đức và có cơ hội thử sức làm HLV. Tôi đã suy nghĩ về việc làm huấn luyện viên một thời gian. Thậm chí khi còn là một cầu thủ, tôi đã nghĩ rất nhiều về các chiến thuật và quyết định sẽ tìm hiểu mặt hình dung của trận đấu. Không phải tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia huấn luyện với một HLV đã giành chiến thắng World Cup . Tôi muốn tận dụng cơ hội này càng nhiều càng tốt.”

    Klose cũng đưa ra những nhận xét về lớp cầu thủ trẻ: “Rõ ràng là một vài điều đã thay đổi. Khi bạn được trực tiếp xem tập huấn, bạn có thể nhận thấy sự năng nổ của cả đội đã tiến lên một cấp độ mới. Thật khó tin khi thấy những cầu thủ mới 20, 21 tuổi đã đạt được trình độ kỹ thuật như vậy.”

    Cũng trong buổi nói chuyển này, tiền vệ Sami Khedira cho biết đội tuyển sẽ bước vào trận đấu này một cách nghiêm túc và quyết tâm giành chiến thắng.

    “Đó là trận vòng loại và chúng tôi sẽ thi đấu thật nghiêm túc. Không quan trọng đối thủ của chúng tôi là ai, quan trọng là chúng tôi chơi như thế nào. Bóng đá luôn luôn rất vui khi bạn đá tốt, ghi bàn và chiến thắng,” Khedira chia sẻ.

    duc-3

    Tiền vệ Sami Khedira. Ảnh: Internet.

    “Nếu ngày mai tôi ra sân, đó sẽ là trận đấu thứ 17 của tôi trong vòng 3 tháng. Năm ngoái tôi ra sân 24 lần cho Juve và hai hay ba lần gì đó cho đội tuyển quốc gia trong cả năm trước giải vô địch châu Âu. Nếu so sánh thì năm nay đã rất khác biệt rồi. Điều quan trọng hơn là phải thi đấu ở đẳng cấp cao hơn trong toàn bộ mùa giải, và việc thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng vậy.”

    Khi được hỏi về kỷ lục 13-0 hồi năm 2006, Khedira cho hay: “Chúng tôi chưa nghĩ đến việc cần lập kỷ lục nào cả, nhưng chúng tôi thực sự muốn ghi thật nhiều bàn thắng. Khao khát giành chiến thắng là không cần phải bàn cãi. Chúng tôi tôn trọng San Marino, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi là đội được đánh giá cao hơn. Chúng tôi muốn cho người hâm mộ một màn trình diễn thuyết phục, và đó là điều quan trọng nhất”.

    duc-4

    Đội hình dự kiến trận San Marino - Đức. Ảnh: Internet.

    Đỗ Huy | 09:24 11/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...