MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 'Ma cũ ăn hiếp ma mới' là có thật tại Bayern?

    20:39 Thứ năm 12/10/2017

    BongDa.com.vn Hùm xám đã có buổi tập đầu tiên sau khi các cầu thủ trở lại từ đội tuyển quốc gia.

    Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Bayern đã đón nhận một sự thay đổi lớn khi Jupp Heynkes trở lại dẫn dắt Hùm xám. Đây đã là lần thứ tư chiến lược gia này ngồi vào ghế nóng tại Bayern.

    Buổi tập ngày hôm nay chính là lần đầu tiên ông có đủ trong tay binh hùng tướng mạnh. Trước đó, Heynkes chỉ có thể tập luyện cùng các cầu thủ đang bình phục chấn thương hoặc không được gọi lên tuyển.

    ảnh Bayern tập luyện - Bóng Đá

     

    Đáng chú ý trong buổi tập này, phóng viên đã chụp được ảnh tân binh Sebastian Rudy vác bóng cho toàn đội dù thân hình anh khá nhỏ bé, không thể sánh bằng những Hummels, Boateng, Lewandowski. Liệu có chuyện 'ma cũ ăn hiếp ma mới' tại Bayern? Thiết nghĩ nếu có thì đó cũng chỉ là trò đùa vui ở CLB này.

    Cùng xem những hình ảnh tập luyện của Bayern:

    ảnh Bayern tập luyện - Bóng Đá

     Lewandowski vừa giúp Ba Lan có vé chính thức đến Nga

    ảnh Bayern tập luyện - Bóng Đá

     

    ảnh Bayern tập luyện - Bóng Đá

     Vác bóng nhưng Rudy vẫn rất vui vẻ trong buổi tập.

    ảnh Bayern tập luyện - Bóng Đá

     

    ảnh Bayern tập luyện - Bóng Đá

     

    ảnh Bayern tập luyện - Bóng Đá

     

    ảnh Bayern tập luyện - Bóng Đá

     HLV Jupp Heynkes chỉ đạo các học trò.

    ảnh Bayern tập luyện - Bóng Đá

     Muller tỏ ra rất vui khi tái hợp người thầy cũ, người thầy đã đưa anh đến với chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp.

    ảnh Bayern tập luyện - Bóng Đá

     Nhưng sẽ có những người không vui. Đó là Robben, anh vừa chia tay Hà Lan sau khi đội tuyển này không giành vé đến World Cup.

    ảnh Bayern tập luyện - Bóng Đá

     Tương tự là Vidal người cũng đã chia tay tuyển Chile. Việc Vidal chấn thương không thể góp mặt trận cuối khiến Chile không thể chống lại Brazil.

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 20:20 12/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...