MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Luiz xô xát với Ceballos, Holding phá vỡ im lặng

    17:21 Thứ bảy 21/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Báo chí Anh Quốc tiếp tục đưa tin về câu chuyện nội bộ ồn ào của Arsenal thời gian gần đây.

     

     Buổi phỏng vấn đầu tiên của Luiz tại Arsenal

    Nhận định về vụ xô xát giữa David Luiz và Dani Ceballos, ngôi sao Rob Holding cho rằng, điều đó nói lên sự cạnh tranh hơi thái quá hơn là sự mất đoàn kết nội bộ. Theo truyền thông Anh Quốc, Luiz đã đấm chảy máu mũi Ceballos khi cầu thủ người Tây Ban Nha phạm lỗi thô bạo với mình trong buổi tập luyện.

    "Tôi nghĩ vụ việc phản ánh sự cạnh tranh trong tập luyện. Đơn giản chỉ là vậy. Đôi khi bạn phải tập luyện thực sự quyết liệt như một trận đấu thực tế vậy. Các cầu thủ tranh giành quả bóng, mâu thuẫn xảy ra. Tôi nghĩ không có gì nghiêm trọng cả," Holding chia sẻ với Sky Sports.

    Rob Holding speaks out on David Luiz and Dani Ceballos bust-up at Arsenal - Bóng Đá

    Luiz và Ceballos xảy ra mâu thuẫn.

    Đồng quan điểm với Holding, HLV trưởng Mikel Arteta chia sẻ về vụ xô xát giữa 2 cậu học trò: "Tôi nghĩ không có gì quá to tát. Bạn biết đấy có khá nhiều trường hợp tương đồng đã xảy ra như thế trong thế giới bóng đá. Bạn luôn phải cạnh tranh, ngay cả trong lúc tập luyện. Vụ việc giữa Luiz và Ceballos đã được Arsenal giải quyết triệt để. Không có vấn đề gì giữa cả hai".

    Trong khi đó, cựu danh thủ Martin Keown cho hay: "Vụ xô xát giữa Luiz và Ceballos không có gì bất thường cả. Tôi nghĩ trận thua đậm trước Aston Villa khiến nhiều ngôi sao Arsenal cảm thấy bị tổn thương và mất tinh thần,".

    "Có một chút trục trặc xảy ra trong vấn đề nội bộ Arsenal. Tất nhiên, tinh thần chiến đấu máu lửa là điều đáng hoan nghênh nhưng tôi hy vọng vụ việc của Luiz và Ceballos sẽ không tái lập lần nào nữa".

    Anh Nguyễn | 16:51 21/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...