MỚI NHẤT :
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • 'Liverpool từng muốn có tôi bằng mọi giá'

    10:43 Thứ hai 18/05/2020

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Serie A vừa chia sẻ nhiều chi tiết từ thời cầu thủ của mình.

    Antonio Di Natale đã giải nghệ từ năm 2016 sau 12 năm thi đấu đẳng cấp cho Udinese, ghi 227 bàn sau 446 lần ra sân cho CLB này. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn trang Tuttosport, cựu tiền đạo người Ý thừa nhận mình từng muốn thi đấu bên cạnh Cristiano Ronaldo: "Cristiano Ronaldo là một người đồng đội lý tưởng, bởi vì cả đôi chân và tư duy của cậu ấy đều rất nhanh nhạy. Trước đây tôi cũng có những đặc điểm đó, cho nên sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi thi đấu cạnh nhau."

    'Liverpool từng muốn có tôi bằng mọi giá' - Bóng Đá

     Di Natale gắn bó và kết thúc sự nghiệp của Udinese.

    Di Natale đã từng nhiều lần chia sẻ việc anh từ chối đến Juventus để ở lại Udinese, nhưng mới đây cựu danh thủ này tiết lộ thêm, Bà đầm già không phải ông lớn duy nhất muốn chiêu mộ anh: "Tôi muốn ở lại Udine và khi đó cũng vừa ký hợp đồng 4 năm, tôi giành Capocannoniere (Vua phá lưới Serie A) ở đó, cảm thấy mình là một phần quan trọng và đơn giản là không muốn thay đổi bất cứ điều gì."

    "Liverpool cũng muốn có được tôi bằng mọi giá, họ đã chuẩn bị mọi thứ để tôi đồng ý ký hợp đồng. Nhưng tôi không hề có ý định đến Anh và tôi cũng đã từ chối Juventus."

    Nói về mùa giải năm nay, Di Natale cho rằng Lazio xứng đáng lên ngôi vô địch: "Tôi nghĩ Lazio xứng đáng nhận Scudetto, họ đã chứng minh mình chơi tốt hơn những người khác và có một HLV giỏi là Simone Inzaghi. Juventus tất nhiên là một đội bóng mạnh, nhưng tôi đơn giản là thích Lazio hơn. Inter Milan sẽ có thể cạnh tranh thực sự từ mùa tới. Antonio Conte đang xây dựng một đội hình có khả năng vô địch."

    Những pha kiến tạo đẳng cấp của Pogba cho Juventus: 

     
    Hoài Thu | 10:13 18/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...