MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Lê Quốc Vượng: "Nếu điều đó xảy ra, Việt Nam có thể thua Thái Lan"

    14:02 Thứ năm 05/12/2019 | 7

    BongDa.com.vn Cựu tuyển thủ Quốc Vượng có những đánh giá về trận chiến giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan chiều nay.

    Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan chiều nay nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận Đông Nam Á cũng như người hâm mộ trong nước. Những người yêu bóng đá Việt Nam khá lo lắng khi Quang Hải chỉ có thể làm khán giả trong phần còn lại của SEA Games lần này.

    Dẫu biết rằng, U22 Việt Nam không phụ thuộc vào bất cứ một cá nhân nào mà chính sức mạnh tập thể cùng sự chỉ đạo tài ba của thầy Park mới là sức mạnh lớn nhất nhưng các CĐV vẫn chưa thật yên tâm. Mới đây, cựu cầu thủ ĐTQG Lê Quốc Vượng đã có những chia sẻ trước trận đại chiến bảng B và được soha trích dẫn:

    "Từ giải đấu ở Thường Châu cho tới tận bây giờ, vai trò của Quang Hải với ĐTQG cũng như U22 là rất quan trọng. Dù cậu ấy không thường xuyên ghi bàn nhưng Hải là người kết nối, tổ chức tấn công trong lối chơi của HLV Park. Cậu ấy rất hiểu các đồng đội và ngược lại nên giờ vắng Hải là điều rất khó khăn.

    Quốc Vượng nói về trận Việt Nam - Thái Lan - Bóng Đá

     Hoàng Đức nhận được sự tin tưởng của Quốc Vượng. Ảnh: Hiển Vinh.

    Tuy vậy, ngay cả siêu sao như Messi cũng không thể đá 100% các trận đấu. Đây là lúc ông Park thể hiện tài chỉ đạo cũng như thể hiện sức mạnh đoàn kết của U22 Việt Nam. Tôi nghĩ lối chơi tập thể sẽ bù đắp được thiếu vắng của Quang Hải.

    Trong trận đấu chiều nay, tất nhiên là chúng ta nắm lợi thế lớn. Nhưng nếu như U22 Việt Nam để thua bàn trước do thiếu may mắn thì sẽ rất khó nói. Tôi nghĩ các cầu thủ của chúng ta phải chơi rất tập trung trong cả 90 phút."

    Cuối bài phát biểu, Quốc Vượng tin tưởng Hoàng Đức sẽ tỏa sáng trong trận đấu này và anh dự đoán cuộc đại chiến sẽ kết thúc với tỷ số hòa (2-2), qua đó U22 Việt Nam sẽ lọt vào vòng trong.

    Dương Quang | 14:05 05/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...