MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Lá bài tẩy của Manchester United trước Liverpool: Anh là ai?

    10:57 Thứ bảy 12/09/2015

    Dưới góc nhìn cây bút Stuart Mathieson và Rob Dawson, trận đấu giữa Manchester United và Liverpool tối nay nhiều khả năng được định đoạt bởi Herrera.

    (BongDa.com.vn) – Dưới góc nhìn cây bút Stuart Mathieson và Rob Dawson, trận đấu giữa Manchester UnitedLiverpool tối nay nhiều khả năng được định đoạt bởi tiền vệ Ander Herrera. Trong khi đó, đây chưa phải thời điểm hợp lý để HLV Louis van Gaal tin dùng tân binh tuổi teen trị giá 36 triệu bảng Anthony Martial.

    De Gea sẽ trở lại. Ảnh: INternet.
    De Gea sẽ trở lại. Ảnh: INternet.

    Theo Stuart Mathieson, HLV Louis van Gaal sẽ sử dụng chiến thuật 4-3-3 để đối đầu với Liverpool. Ông thầy người Hà Lan có khả năng trao niềm tin cho David de Gea trở lại khung thành. Điều này rất hợp lý khi De Gea đang rất cần những trận đấu dể xây dựng lại tương lai và khẳng định bản thân xứng đáng đứng trong cầu môn đội nhà. Có De Gea, các CĐV của Manchester United sẽ yên tâm hơn khi Sergio Romero đã mắc khá nhiều lỗi trong trận thua Swansea 1-2 ở vòng đấu trước.

    Ở hàng thủ, Stuart Mathieson tin Daley Blind sẽ tiếp tục đá cặp trung vệ với Smalling. Dù vậy, cựu trung vệ Rio Ferdinand lại không cho rằng đây là cách sắp xếp nhân sự hiệu quả. Rio Ferdinand tin Daley Blind là mắt xích yếu nhất của Manchester United và tiền đạo Benteke chắc chắn sẽ khai thác tối đa điểm yếu của cầu thủ người Hà Lan để uy hiếp khung thành David de Gea.

    Ander Herrera sẽ đá hộ công. Ảnh: Internet.
    Ander Herrera sẽ đá hộ công. Ảnh: Internet.

    Nơi tuyến trên, Mata, Schneiderlin, Schweinsteiger và Depay tiếp tục lãnh ấn. Quan trọng, Rooney chắc chắn đá số 9, còn Ander Herrera nhiều khả năng được giao vai trò hộ công. Chiếu theo hệ thống này, Stuart Mathieson tin Martial sẽ không có chỗ trong đội hình Manchester United. Điều này cũng dễ hiểu khi trước một đối thủ mạnh như Liverpool, Louis van Gaal không thể mạo hiểm với canh bạc của mình.

    Trong khi đó, nhà báo Rob Dawson cũng có đồng quan điểm với Stuart Mathieson. Đội hình dự kiến được Rob Dawson đưa ra gồm có De Gea, Darmian, Shaw, Smalling, Blind, Schneiderlin, Schweinsteiger, Depay, Mata, Herrera, Rooney. Như vậy, cả hai nhà báo đều có chung quan điểm De Gea sẽ trở lại khung thành Quỷ đỏ, còn Herrera đảm nhận vị trí “số 10″.

    Đội hình dự kiến của nhà báo Stuart Mathieso. Ảnh: Internet.
    Đội hình dự kiến của nhà báo Stuart Mathieso. Ảnh: Internet.

    Thực tế cho thấy đây cũng là đội hình tối ưu của Manchester United. Giới chuyên môn phân tích, hàng tiền vệ Quỷ đỏ sẽ đóng vai trò quyết định ảnh hưởng đến cơ hội giành 3 điểm với đội chủ nhà. Lúc này, nhiệm vụ cầm trịch và làm chủ khu trung tuyến sẽ được giao phó cho Schneiderlin và Schweinsteiger. Trong khi đó, Herrera và Mata có nhiệm vụ kiến tạo cho Rooney ghi bàn nơi hàng công.

    Trong các trận đấu gần đây, Herrera cho thấy bản thân đảm nhận vị trí số 10 tốt hơn cầm trịch. Do có thể hình không thuộc dạng cơ bắp, tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ gặp bất lợi mỗi khi tranh chấp với những cầu thủ cao to. Nhưng ngược lại, Herrera có sự khéo léo và nhanh nhẹn, điều này rất thích hợp cho anh khi được dâng cao hỗ trợ cho Wayne Rooney.

    Đội hình dự kiến của nhà báo Rob Dawson. Ảnh: Internet.
    Đội hình dự kiến của nhà báo Rob Dawson. Ảnh: Internet.

    Về phần Martial, chắc chắn tâm điểm của mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về tiền đạo 19 tuổi người Pháp. Chính con số 36 triệu bảng được Quỷ đỏ tung ra để mua Martial từ AS Monaco đang trở thành sức ép nặng nề đề nặng lên đôi vai tay săn bàn trẻ. Nhưng có thể hôm nay không phải ngày của Martial. Dù vậy, nếu Manchester United dẫn Liverpool với một khoảng cách an toàn, cơ hội có thể đến với “Henry mới”.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...