MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • “Koulibaly đã khiến tôi mất ngủ trong 3 ngày”

    11:15 Thứ tư 06/05/2020 | 4

    BongDa.com.vn Trung vệ người Morocco đã trải qua quãng thời gian đáng quên sau khi trận đấu giữa Juventus và Napoli kết thúc.

     

    Bàn thắng của Kalidou Koulibaly vào lưới Juventus ở mùa giải 2017 - 2018

    Mùa giải 2017 – 2018, Juventus đã gặp rất nhiều khó khăn trên hành trình bảo vệ danh hiệu Scudetto. Kết thúc vòng 33, “Lão phu nhân” đang hơn Napoli 4 điểm và cuộc chạm trán giữa 2 đội ở Allianz Stadium được xem là 1 trận chung kết.

    Đến phút 90, tỉ số vẫn đang là 0-0. Kết quả này có lợi cho Juventus. Song, đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, hàng phòng ngự của Bianconeri đã mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Kalidou Koulibaly băng vào đánh đầu, mang về bàn thắng duy nhất. Sau thất bại ngay tại Allianz Stadium, “Lão phu nhân” chỉ còn hơn đối thủ vỏn vẹn 1 điểm.

    Medhi Benatia:

     Hàng phòng ngự của Juventus chỉ còn biết đứng nhìn khi Koulibaly băng vào đánh đầu.

    Đối với Medhi Benatia, trận đấu với Napoli đã khiến sự nghiệp của anh ở Juventus chấm dứt. Trung vệ người Morocco đã mắc lỗi trong bàn thua của Bianconeri và không còn nhận được sự tin tưởng của HLV Massimiliano Allegri. Mới đây, anh đã có những chia sẻ về điều này. Trả lời phỏng vấn với Sky Sport 24, Benatia cho biết:

    “Sau khi kết thúc trận đấu với Napoli, tôi đã sống trong 1 tuần tồi tệ và phải hứng chịu những lời chỉ trích. Một mình tôi đã phải gánh vác nhiệm vụ phòng ngự. Sau đó, tôi đã không theo kịp tình huống Koulibaly băng vào. Tuần sau, khi chạm trán Inter Milan, Allegri đã gạch tên tôi ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Tôi cảm thấy mình bị phản bội. Ông ấy đã không nhìn vào những tình huống cản phá ấn tượng của tôi trong trận đấu với Napoli.

    Bàn thắng của Koulibaly là 1 khoảnh khắc tồi tệ. Tôi đã mất ngủ trong 2-3 ngày và rất buồn khi không được Allegri sử dụng trong trận gặp Inter Milan. Thật may mắn, Juventus đã giành chiến thắng 3-2. Tôi hạnh phúc với chiến thắng nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng. Mọi chuyện thực sự rất tệ.”

    Sau thất bại ở Allianz Stadium, Juventus đã giành trọn vẹn 6 điểm ở 2 trận đấu tiếp theo. Trong khi đó, Napoli bị Fiorentina “giã nát” với tỉ số 0-3 và bị Torino cầm hòa, qua đó tự tay dâng chức vô địch cho “Lão phu nhân”.

    Faro | 10:45 06/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...