MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Koeman: "Học trò của tôi quá sợ hãi"

    09:03 Thứ sáu 29/09/2017

    BongDa.com.vn HLV Ronald Koeman thừa nhận các học trò của ông đang gặp vấn đề tâm lý nặng nề sau trận hoà 2-2 trước Apollon khi chỉ còn thi đấu với 10 người.

    Sau trận đấu căng thẳng đêm qua, HLV người Hà Lan trần tình: "Các học trò của tôi đang tỏ ra sở hãi khi thi đấu. Cả đội đang trải qua tình huống hết sức khó khăn. Chúng tôi mất đến 7-8 nguời vì chấn thương. Chúng tôi đã có 2 thắng lợi và 3 điểm hôm nay có thể tạo ra sự khác biệt.

    Koeman thừa nhận học trò đang

     Everton đang gặp vấn đề tâm lý.

    Chúng tôi đang tỏ ra sợ hãi, sợ phải tiến lên phía trước và điều đó tạo ra sự khó khăn. Có lẽ chúng tôi không có những phương án tấn công hiệu quả. Các CĐV cũng muốn đội bóng tiến lên nhưng họ vẫn chuyền bóng về. Trong vòng 20 phút đầu, mọi đường bóng đều ngược lại khung thành đối phương và thật khó để tạo ra các cơ hội ghi bàn."

    Hiện tại, Everton đang xếp chót bảng E với chỉ 1 điểm sau 2 lượt trận. Trước đó, đội bóng của Koeman chịu thất bại 0-3 trước Atalanta ở lượt trận đầu tiên. Koeman nhận xét tiếp: "Nếu bạn không thắng trên sân nhà, bạn cần phải đánh bại đối thủ hoặc ít nhất cầm hào đối thủ trên sân khách. Tôi rất thất vọng vì Everton đã có 3 điểm trong tầm tay nhưng không giành lấy được. Chúng tôi xứng đáng với thắng lợi."

    Highlights Everton 2-2 Apollon:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:35 29/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...