MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • "Kinh nghiệm là thứ duy nhất Bayern Munich hơn Liverpool"

    17:12 Thứ bảy 16/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thứ 3 tới, Liverpool sẽ đại chiến với Bayern Munich tại vòng 16 đội Champions League.

    Trận lượt đi diễn ra tại Anfield còn màn tái ngộ giữa hai đội sẽ được bắt đầu tại Allianz Arena sau đây 3 tuần.

    Cả hai đều có 5 chức vô địch Champions League trong lịch sử và vô số danh hiệu tại giải quốc nội nhưng phong độ của Bayern mùa này không thật sự ấn tượng. Đêm qua, Bayern Munich rất vất vả mới giành được chiến thắng 3-2 trước Augsburg và giúp đội bóng rút ngắn khoảng cách với Dortmund còn 2 điểm.

    Về phần Liverpool, đội bóng của Jurgen Klopp đang trình diễn một thứ bóng đá hấp dẫn và có nhiều cơ hội giành được vinh quang ở giải Ngoại hạng Anh khi đang so kè với Manchester City. Đội bóng nước Anh với những ngôi sao như: Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino và Virgil van Dijk hứa hẹn mang đến nhiều khó khăn cho đội chủ sân Allianz Arena.

     - Bóng Đá

    Shaka Hislop đánh giá Salah và các đồng đội nhỉnh hơn Bayern.

    Trong buổi phỏng vấn trên ESPN, Shaka Hislop đưa ra nhận định, kinh nghiệm là thứ Bayern Munich hơn Liverpool vào lúc này, dù chất lượng cầu thủ ở từng vị trí của đội bóng nước Anh được đánh giá tốt hơn.

    Cụ thể, Shaka Hislop nói: "Bạn hãy nhìn vào đội hình Bayern hiện tại và nếu muốn so sánh với Liverpool, lợi thế duy nhất mà họ có được là yếu tố kinh nghiệm. Kinh nghiệm là thứ họ đang sở hữu vì họ có một đội hình cực kỳ già dặn. Còn nếu so sánh về chất lượng nhân sự, tôi không chắc có bao nhiêu cầu thủ của Bayern đá được cho Liverpool nữa."

    Shaka Hislop là cựu thủ thành giải Ngoại hạng Anh. Trước đây, ông từng thi đấu cho Reading, Newcastle United, West Ham United và Portsmouth trong giai đoạn 1992-2006. Hislop giải nghệ trong màu áo FC Dallas tại giải nhà nghề Mỹ năm 2007.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Lữ Phong - BongDa.com.vn - TTVN | 15:40 16/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...