MỚI NHẤT :
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Không phải UAE hay Malaysia, Việt Nam chính là đối thủ mà Thái Lan e ngại nhất

    23:18 Chủ nhật 01/09/2019 | 6

    BongDa.com.vn Người hâm mộ bóng đá Thái Lan gây bất ngờ khi bỏ qua UAE và chọn đội tuyển Việt Nam là đối thủ nguy hiểm nhất ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

    Việc cổ động viên bóng đá xứ sở Chùa Vàng đánh giá cao thầy trò HLV Park Hang-seo là hoàn toàn có cơ sở. Người ta nói "đòn đau" thường nhớ rất lâu. Thật vậy, trong gần 2 năm qua các đội tuyển Thái Lan gục ngã dưới gót chân của đối thủ nhiều duyên nợ Việt Nam tổng cộng 7 lần từ các lứa tuổi U đến đội tuyển quốc gia, từ sân nhà sang sân khách, từ bóng đá nam đến bóng đá nữ. Sau trận thua của đội tuyển nữ Thái Lan, đại diện duy nhất khu vực Đông Nam Á dự World Cup 2019 tại Pháp, trước tuyển nữ Việt Nam, một người hâm mộ thậm chí thốt lên một cách đầy cay đắng: “Trời ơi! Chúng ta lại gục ngã dưới chân Việt Nam ở mỗi trận đấu”.

    Hôm 31/8, HLV trưởng Akira Nishino đã công bố danh sách 23 cầu thủ Thái Lan đấu 2 trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 bảng G gặp đội tuyển Việt Nam ngày 5/9 trên sân nhà Thammasat và có chuyến làm khách trước chủ nhà Indonesia tại “chảo lửa’ Bung Karno. Vị thuyền trưởng người Nhật Bản chỉ điền tên duy nhất 1 tiền đạo cắm Supachai Jaided trong danh sách và 3 tân binh gồm hậu vệ Shinnaphat, bộ đôi tiền vệ Phitiwat, Ekanit Panya. Trong số này, Ekanit Panya là cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất tại Thai-League mùa này với 8 pha lập công.

     - Bóng Đá

     ĐT Thái Lan "luyện công" trong sân tập đóng kín nhằm tránh bị đối thủ do thám.

    Trận đại chiến Thái Lan – Việt Nam là mối quan tâm hàng đầu của người hâm mộ bóng đá xứ sở Chùa Vàng. Mới đây theo TNO, Đại học Kasem Bundit (Bangkok) vừa lấy ý kiến khán giả về khả năng thành công của Thái Lan tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Trong câu hỏi đối thủ nào đáng gờm nhất của Bầy Voi chiến, 29,09% số cổ động viên Thái Lan tham gia khảo sát cho rằng Việt Nam nguy hiểm nhất ở bảng G. Các vị trí tiếp theo là UAE 26,63%, Malaysia 23,87% và Indonesia 20,81%.

    Trong một diễn tiến đáng chú ý khác, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang vừa  "tiếp lửa" cho đội nhà khi khẳng định, Bầy Voi chiến sẽ lấy lại sự tin yêu của người hâm mộ bóng đá nước này trong trận tiếp đón Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Phát biểu trên Bangkok Post, ông Somyot rất tin tưởng HLV Akira Nishino và các tuyển thủ sẽ nhanh chóng trở lại vị thế đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á.

     - Bóng Đá

    HLV Akira Nishino nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ FAT.

    Truyền thông xứ sở Chùa Vàng tiết lộ Chủ tịch Somyot đang chịu sức ép kinh khủng và đối mặt với nguy cơ bị sa thải sau chuỗi trận thua liên tiếp trên sân nhà trước đại kình địch Việt Nam. Đội tuyển nam Thái Lan thúc thủ trên sân nhà Buriram trước đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ King’s Cup 2019. Mới đây, đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan vừa dự World Cup 2019 tại Pháp cũng hứng chịu thất bại 0-1 trước nữ Việt Nam ở trận tranh chức vô địch AFF Cup 2019 tại Chonburi.

    Tiểu Phương | 22:30 01/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...