MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • 'Ibra muốn dự World Cup, FIFA cũng không thể cản nổi'

    21:53 Thứ ba 10/04/2018 | 1

    Trong buổi phỏng vấn mới đây với trang Eurosport, chân sút Zlatan Ibrahimovic lên tiếng thách thức FIFA trong việc tham dự World Cup 2018.

    Zlatan Ibrahimovic là ngôi sao lớn nhất bóng đá Thụy Điển với tổng cộng 116 trận ra sân và ghi 62 bàn thắng. Sau giải đấu EURO 2016, Ibrahimovic đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia để tập trung cho sự nghiệp tại CLB khi bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

    Tuy vậy, trong bối cảnh ĐT Thụy Điển giành vé tham dự World Cup 2018 ở Nga, có thông tin cho rằng Ibrahimovic đang tính đến chuyện quay trở lại để cùng đội tuyển quốc gia chinh chiến tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 2 năm vắng bóng.

     - Bóng Đá

      Zlatan Ibrahimovic rất khó có thể dự World Cup 2018. Ảnh: Sports.

    Đây cũng gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng mà Ibrahimovic có thể tham dự. Trước đó, anh có mặt trong thành phần của ĐT Thụy Điển ở 2 kỳ World Cup 2002 và 2006.

    Dù vậy, có những thông tin cho hay nếu muốn quay trở lại, Ibrahimovic sẽ vấp phải rào cản rất lớn để đến nước Nga, và đó là Liên đoàn bóng đá thế giới. FIFA có những quy định riêng liên quan đến lời nói của những cầu thủ tuyên bố giải nghệ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

    Khi trao đổi với trang Eurosport, cựu tiền đạo của MU lên tiếng thách thức tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới: FIFA không thể ngăn cản được tôi. Nếu thích chơi ở World Cup, tôi sẽ có mặt tại đó. Cũng như ĐT Thụy Điển, tôi thích, sẽ tham gia,” chân sút đang thuộc biên chế LA Galaxy nói cứng.

    Ibrahimovic lập siêu phẩm volley ở trận ra mắt LA Galaxy Tiền đạo người Thụy Điển ghi 2 bàn ở ngay trận ra mắt, trong đó có 1 siêu phẩm giúp LA Galaxy hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 4-3 ở trận derby với LA FC.

    “Việc tôi có tham dự World Cup hay không là câu hỏi không dành cho FIFA. Hãy hỏi tôi và lắng nghe những gì tôi muốn. Cánh cửa luôn rộng mở và chưa bao giờ khép lại. Tôi đang tận hưởng và sẽ tiếp tục với thứ bóng đá của riêng mình, sau đó chờ xem liệu tôi có thể đến World Cup hay không,” chân sút 36 tuổi khẳng định.

    Gần 1 năm qua là quãng thời gian khó khăn đối với Ibrahimovic khi phải mất thời gian dài để điều trị chấn thương đầu gối rất nặng. Chính vì điều đó, cựu tiền đạo PSG gần như không có đóng góp gì cho MU ở mùa giải thứ 2 và mới nói lời chia tay sân Old Trafford để chuyển đến chơi cho LA Galaxy của nước Mỹ.

    Ngay ở trận ra mắt, Ibrahimovic để lại dấu ấn khi thực hiện cú vuốt bóng tuyệt vời để giúp LA Galaxy cân bằng tỷ số 3-3. Sau đó, chính anh là người ấn định chiến thắng 4-3 cho đội nhà bằng tình huống tham gia không chiến dũng mãnh.

    Ibrahimovic nói rằng tâm trạng ở thời điểm này là rất tốt: “Tôi chỉ muốn chơi bóng ngay bây giờ. Ra sân và tận hưởng mỗi ngày, tôi chỉ muốn có thế thôi,” lão tướng người Thụy Điển chia sẻ.

    FIFA

     - Bóng Đá

     

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    Thành lập: 21/05/1904
    Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    Thành viên: 211
    Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Hoài Thanh | 21:00 10/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...