MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Huyền thoại Chelssea chỉ trích Courtois sau thất bại trước PSG

    11:28 Thứ tư 17/02/2016

    Huyền thoại Ballack của Chelsea cho rằng Thibaut Courtois đã mắc sai lầm quá lớn dẫn đến bàn thua thua thứ 2 của The Blues trước PSG.

    (BongDa.com.vn) – Huyền thoại Michael Ballack của Chelsea cùng nhiều chuyên gia khác như Rio Ferdinand và Glenn Hoddle đều cho rằng Thibaut Courtois đã mắc sai lầm quá lớn dẫn đến bàn thua thua thứ 2 của The Blues trước PSG.

    Huyền thoại Chelssea chỉ trích Courtois sau thất bại trước PSG. Ảnh: Internet.
    Huyền thoại Chelssea chỉ trích Courtois sau thất bại trước PSG. Ảnh: Internet.
    C
    ụ thể trên kênh BT Sport, về tình huống Courtois để Cavani đánh bại, Michael Ballack đã chia sẻ: “Một thủ môn giỏi sẽ cản phá biết cách làm thế nào để đối mặt với tình huống đó. Courtois là một HLV giỏi, cậu ấy đã có nhiều pha cứu thua tốt, nhưng thế vẫn quá ít để quyết định trận đấu. Trong tình huống với Cavani, rõ ràng cậu ấy đã làm không tốt nhiệm vụ của mình.”

    Đồng quan điểm với Ballack, cựu trung vệ đội trưởng Ferdinand của Man Utd cũng đã cho biết: “Tôi phải đặt câu hỏi với cách chọn vị trí của Courtois. Cậu ta đã quan sát thấy pha di chuyển của Cavani và cho rằng bóng đi xa khung thành. Cậu ta lao ra với sự tự tin rất lớn. Nhưng thật tình nếu giữ nguyên vị trí ở pha đó, Cavani có lẽ phải giữ bóng lại, tạo điều kiện cho hậu vệ trở về cản phá.”

    BLV của BT Sport, Glenn Hoddle cũng cho biết thêm: “Tôi thậm chí không nghĩ Cavani sẽ sút. Tình huống ở cách khá xa thủ môn. Ai cũng có thể cản được pha đó. Nếu Courtois giữ nguyên vị trí và làm hẹp góc sút, có lẽ Cavani sẽ không sút.”

    Thất bại này chưa hẳn đã là dấu chấm hết cho Chelsea, vì với bàn thắng mà Mikel ghi được, họ vẫn đang nắm trong tay lợi thế rất lớn trước khi bước vào trận lượt về.

    Xú - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...