MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • 'Hoàng tử' Ghana rủ em trai đến nước Ý chơi bóng

    23:48 Thứ năm 12/09/2019

    BongDa.com.vn Nếu sở hữu được chữ ký trung vệ này, Juventus sẽ an tâm về hàng phòng ngự của mình.

    Vài ngày trước khi TTCN hè 2019 đóng cửa, Juventus đón một tin cực xấu liên quan đến vấn đề nhân sự. Giorgio Chiellini bị đứt dây chằng đầu gối và dự kiến phải nghỉ thi đấu 6 tháng. 

    Đội bóng thành Turin ngay lập tức đưa vào tầm ngắm Jerome Boateng, trung vệ đang thi đấu cho CLB Bayern Munich. Chàng trai sinh năm 1988 được xem là phương án phù hợp cho Juventus bởi kinh nghiệm trận mạc của anh. Công thần này có 8 năm thi đấu cho 'Hùm xám' xứ Bavaria. Anh đồng thời là một trong những thành viên của ĐT Đức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil.  

    Kevin-Prince advices brother Jerome to leave Bayern, join Juve - Bóng Đá

    Hai anh em nhà Boateng từng có thời gian thi đấu tại Đức. 

    Vào giờ chót thương vụ trên đã không trở thành hiện thực và Jerome Boateng vẫn tiếp tục ở lại nước Đức. Tuy nhiên, người anh trai cầu thủ này mới đây đã dành lời khuyên cho em trai khi trả lời tờ BILD: "Thật tuyệt nếu được thấy cậu ấy ở đây (nước Ý - PV). Cậu ấy đã không có nhiều cơ hội thi đấu cho Bayern Munich trong mùa giải vừa qua. Thành thật mà nói, tôi khuyên Jerome nên ra đi và đến Juventus, một CLB tuyệt vời tại Serie A."

    Hiện Kevin-Prince Boateng đang thi đấu trong màu áo CLB Fiorentina tại Ý. Anh có bàn thắng ngay trong trận ra mắt gặp CLB Napoli. Tuy nhiên, đội bóng của anh vẫn phải chấp nhận thất bại 3-4 chung cuộc. 

    Pha kiến tạo tuyệt vời của Jerome Boateng trong màu áo Bayern Munich

    Lê Dũng | 23:25 12/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...