MỚI NHẤT :
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • "Hoàng tử" Đức Huy: Có một mục tiêu cao hơn cả King's Cup

    20:16 Thứ tư 29/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ Phạm Đức Huy đã có những chia sẻ về mục tiêu tối thượng của các tuyển thủ Việt Nam trước thềm King's Cup 2019.

    Phạm Đức Huy là một trong 23 cái tên được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho hành trình ở giải giao hữu King's Cup 2019 trên đất Thái Lan. Với màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo CLB Hà Nội tại đấu trường V-League và AFC Cup thì 1 suất ĐTQG cho "Hoàng tử bánh gấu" là rất xứng đáng.

     Đức Huy xem mục tiêu World Cup là rất quan trọng với ĐT Việt Nam.

    Trước ngày sang Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu gặp đối thủ "không đội trời chung" ĐT Thái Lan ở King's Cup, Đức Huy đã trải lòng về mục tiêu tối thượng mà các tuyển thủ Việt Nam đang hướng đến. Trả lời với Sport5, số 15 của CLB Hà Nội chia sẻ: "Đấu với ĐT Thái Lan là một trận đấu quan trọng. Nó không còn là cuộc đối đầu mang ý nghĩa danh dự của 2 quốc gia mà còn ảnh hưởng đến việc sắp xếp nhóm hạt giống World Cup 2022 sắp tới. Vì thế, chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ thi đấu hết mình.

    Khát khao World Cup vẫn là giấc mơ cao nhất đối với tất cả các cầu thủ, vì đó là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và ước vọng của ĐT Việt Nam vẫn không hề bị lung lay dù FIFA không thông qua đề xuất tăng số đội tham dự từ 32 lên 48."

    ĐT Việt Nam sẽ đụng độ ĐT Thái Lan trong trận bán kết King's Cup 2019 diễn ra vào lúc 19h45 ngày 05/06. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đi tiếp vào trận chung kết gặp đội thắng trong cặp đấu Ấn Độ và Curacao. Tất cả kết quả ở giải đấu thường niên do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức này đều được tính vào BXH FIFA và ảnh hưởng trực tiếp đến việc chia nhóm hạt giống vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào tháng 9 tới.

    Đăng Huy | 20:12 29/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...