MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • "Họ quá sợ hãi để phán xét Salah"

    11:47 Thứ năm 19/11/2020

    BongDa.com.vn Những lời chỉ trích nặng nề từ cựu tiền đạo người Ai Cập - Mido dành cho ngôi sao của Liverpool và các thành viên của LĐBĐ nước này.

    Vừa qua, LĐBĐ Ai Cập xác nhận, kết quả xét nghiệm lần thứ 2 cho thấy Mohamed Salah dương tính với Covid-19. Như vậy, tiền đạo này sẽ không thể tham gia những trận đấu sắp tới của Liverpool, và trong tình cảnh hiện tại khi mà lực lượng của The Kop vốn đã tan hoang, đây quả là một 'cú sốc' lớn với họ.

    Dĩ nhiên, bản thân Mohamed Salah không muốn như vậy, và hẳn anh cũng rất buồn khi bị mắc kẹt tại khách sạn ở El-Gouna. 

    Và với những chỉ trích dữ dội mới đây từ cựu danh thủ Mido, có lẽ 'người cũ' Chelsea sẽ tiếp tục cảm thấy rất phiền lòng: "Tôi biết mình có thể bị công kích vì những gì sắp nói, nhưng tôi vẫn phải nói ra. Mo Salah đã mắc một sai lầm lớn khi tham dự đám cưới của anh trai chỉ vài ngày trước khi tuyển Ai Cập có trận đấu.

     - Bóng Đá

    Salah đã phải nhận những chỉ trích nặng nề từ Mido.

    Sự lơ là của Mo Salah khiến tuyển Ai Cập mất đi một thành viên chủ chốt trong trận đấu vô cùng quan trọng. Hơn nữa, cậu ta còn khiến tình trạng sức khỏe của các đồng đội có nguy cơ gặp nguy hiểm.

    Một điều đáng nói khác ở đây, đó là sự im lặng của những con người quan trọng. Bộ trưởng thể thao Ashraf Sobhi, chủ tịch EFA (LĐBĐ Ai Cập) Amr Al-Ganayni, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hossam Al-Badri, và giám đốc đội tuyển quốc gia Mohamed Barakat. Tất cả họ đều quá sợ hãi để phán xét Salah vì lượng người hâm mộ đông đảo của cậu ấy. Điều đó chẳng khác nào công nhận Salah lớn hơn cả đội tuyển."

    Alisson Becker, người gác đền đáng tin cậy của Lữ đoàn đỏ

     
    Minh Trí | 11:17 19/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...