MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • HLV Phạm Như Thuần: “Chúng ta phải nằm 1 trong 2 đội đầu bảng”

    13:50 Thứ bảy 08/07/2017 | 1

    Sau khi có kết quả bốc thăm môn bóng đá nam tại SEA Games 29, theo HLV Phạm Như Thuần thì U22 Việt Nam sẽ phải đạt mục tiêu là một trong hai đội đầu bảng trước khi nghĩ đến việc hoàn thành chỉ tiêu lọt vào chung kết.

    Với kết quả bốc thăm vừa được BTC SEA Games 29 công bố, U22 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B gồm Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Philipines và Timor Leste. Bảng đấu này được coi là tử thần khi góp mặt hai đội bóng đã từng giành huy chương vàng môn bóng đá nam ở các kỳ SEA Games trước là U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

     - Bóng Đá

     Công Phượng và đồng đội sẽ phải rất nỗ lực trước các đối thủ ở bảng B.

    Sau khi có kết quả bốc thăm, người hâm mộ bóng đá nước nhà đã tỏ ra lo ngại cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng về bảng đấu này khi những đối thủ đều thuộc dạng “xương xẩu”. Quan trọng hơn là U22 Việt Nam sẽ phải thi đấu đến 5 trận ở vòng bảng hơn các đội ở bảng A một trận, cho nên việc hao tốn thể lực sẽ là điều không thể tránh khỏi, vì vậy buộc Hữu Thắng phải tính toán kỹ về vấn đề nhân sự.

    Theo HLV Phạm Như Thuần mục tiêu của U22 Việt Nam là lọt vào trận chung kết, nhưng muốn được thế thì thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc phải có được một kết quả tốt ở vòng bảng chiếm 1 trong 2 suất ở bảng B mới có thể tiếp tục đi tiếp “Mục tiêu của chúng ta là rất rõ ràng từ trước giải đấu, đó là vào đến trận chung kết. Vậy thì không còn cách nào khác là chúng ta phải là 1 trong 2 đội đầu bảng. Mục tiêu đầu tiên đấy mà hoàn thành thì mục tiêu vào chung kết là khả thi, và nhiều khả năng sẽ gặp lại Thái Lan ở trận chung kết. Còn nếu không đạt được thì là một thất bại thảm hại. Nhưng tôi tin vào đội tuyển của chúng ta," cựu thuyền trưởng Than Quảng Ninh chia sẻ.

    Xem ra, mục tiêu hoàn thành “giấc mơ vàng” của bóng đá Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện trở ngại, nhưng để giành HCV một cách xứng đáng thì U22 Việt Nam buộc phải vượt qua tất cả mọi đối thủ và không phải e dè bất cứ một đội bóng nào cả. Có thế thì những nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng mới trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 13:05 08/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...