MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • HLV Park Hang-seo nói điều ngỡ ngàng về Olympic Pakistan

    14:20 Thứ ba 14/08/2018

    16h00 chiều nay, Olympic Việt Nam sẽ xuất trận tại bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018 gặp Olympic Pakistan trên sân Wibawa Mukti (Cikarang, Indonesia). Trao đổi với báo chí trước giờ bóng lăn, HLV Park Hang-seo thừa nhận có ít thông tin về đối thủ.

    HLV Park Hang-seo nói: “Như tôi đã nói từ khi ở Việt Nam, tại vòng bảng ASIAD, mỗi trận đấu đối với chúng tôi đều là trận chung kết.

    Những ngày qua, Olympic Việt Nam gặp nhiều khó khăn về sân tập nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới tinh thần của các cầu thủ.

    Trận ra quân gặp Olympic Pakistan, chúng tôi sẽ sử dụng sơ đồ 3-4-3 với lối chơi tấn công, quyết tâm không làm người hâm mộ phải thất vọng.”

    HLV Park Hang-seo nói điều ngỡ ngàng về Olympic Pakistan - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo trả lời báo chí trước buổi tập của Olympic Việt Nam chiều 13.8. Ảnh: Xuyên Vân

    Nhận định về đối thủ, ông thầy người Hàn Quốc cho hay: "Đây là giải đấu chính thức đầu tiên của Pakistan sau 3 năm bị FIFA cấm thi đấu quốc tế nên chúng tôi không có nhiều tư liệu để phân tích.

    Theo tìm hiểu của chúng tôi, hồi tháng 7 vừa qua họ đã có ba tuần tập huấn ở Bahrain. Qua theo dõi băng hình 2 trận đấu của họ tại đó, chúng tôi thấy họ chơi 4-4-2, trong đó có những cầu thủ tốc độ, chất lượng khá tốt.

    Trong đội hình của họ có ba cầu thủ trên 23 tuổi, đang thi đấu ở giải hạng Ba của Đan Mạch. Tuy nhiên, chúng tôi không thể biết được khả năng của những người này như thế nào."

    HLV Park Hang-seo nói điều ngỡ ngàng về Olympic Pakistan - Bóng Đá

     Các tuyển thủ Olympic Việt Nam rèn giũa thêm chiến thuật trên mặt sân cỏ nhân tạo chiều 13.8. Ảnh: VFF

    Trở lại với quá trình chuẩn bị của Olympic Việt Nam trên đất Indonesia, sân tập đang là điều khiến HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự đau đầu.

    Chiều 13/08, theo sắp xếp của ban tổ chức,  Olympic Việt Nam tập ở sân Sutasoma 2 - cách khách sạn đội đóng quân khoảng 50km.

    Ước tính, với quãng đường ấy cùng tình trạng tắc đường ở Indonesia, đội có thể phải mất đến 2 giờ đồng hồ di chuyển mỗi lượt, ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ. Bởi vậy, HLV Park Hang-seo đã quyết định không tập ở sân này mà thông qua các mối liên hệ, ông đã mượn được sân tập của Công ty Samsung có trụ sở tại Cikarang.

    Tuy nhiên, do đây là không phải là sân bóng đá dành cho các cầu thủ chuyên nghiệp nên chất lượng không đảm bảo. May mắn là vẫn còn một sân cỏ nhân tạo mini nằm kế bên nên HLV Park Hang-seo đã cho các cầu thủ khởi động và rèn giũa thêm về chiến thuật.

    Sáng nay, trợ lý Lưu Danh Minh đã đi tới sân Sutasoma 1 (sân BTC bố trí cho đội tập ngày 15.8) để kiểm tra chất lượng mặt sân cũng như kiểm tra chính xác thời gian di chuyển từ khách sạn đến sân tập.

    Trong trường hợp sân của Samsung vẫn không đạt yêu cầu đội sẽ buộc phải chấp nhận đi tập ở sân Sutasoma.

    Tuệ Minh | 13:00 14/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...