MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • HLV Hữu Thắng đã “ghi điểm” với bầu Đức như thế nào?

    23:29 Thứ ba 01/03/2016

    Chưa chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng với VFF, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có nhiều động thái “ghi điểm” với bầu Đức.

    Chưa chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng với VFF, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có nhiều động thái “ghi điểm” với bầu Đức, từ tuyên bố trẻ hóa đội hình, lên Pleiku dự khán trận HAGL vs SHB Đà Nẵng, “nói đỡ” đội bóng phố Núi rồi mời ông Dương Minh Ninh lên làm trợ lý,…

    HLV Hữu Thắng đã “ghi điểm” với bầu Đức như thế nào?
    HLV Hữu Thắng “ghi điểm” với bầu Đức.

    Vào ngày 3.3 tới, HLV Nguyễn Hữu Thắng mới chính thức đặt bút ký hợp đồng với VFF, trở thành HLV trưởng của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam. Thế nhưng từ cách đây hơn 1 tuần, cựu HLV SLNA đã có những động thái tích cực để chuẩn bị cho ngày nhậm chức. Đầu tiên, Hữu Thắng bóng gió muốn trẻ hóa đội hình ĐT Việt Nam ở 2 trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq trong tháng 3.

    Để chứng minh mình không nói chơi, HLV Hữu Thắng đã cất công bay từ Hà Nội (dự khán trận Hà Nội T&T vs Than Quảng Ninh thuộc vòng 1 V-League 2016) vào TP HCM rồi ngược lên Gia Lai dự khán trận đấu thuộc vòng 2 V-League 2016 giữa chủ nhà HAGL và SHB Đà Nẵng, nơi có nhiều cầu thủ tài năng ra sân, đặc biệt là bên phía đội bóng phố Núi, với dàn “gà nòi của bầu Đức” vốn đã làm mưa làm gió ở các giải trẻ trong nước trong 2 năm trở lại đây.

    Song song với việc đi “xem giò” các cầu thủ, HLV Hữu Thắng cũng đã chấm 5 trợ lý cho ê-kíp trên ĐTQG. Những gương mặt ấy bao gồm Võ Văn Hạnh, Đào Quang Hùng, Dương Minh Ninh, Lư Đình Tuấn và Trần Hùng Cường. Dễ dàng nhận ra, ông Dương Minh Ninh chính là gương mặt quen thuộc ở HAGL. Vị cựu danh thủ này từng làm trợ lý cho HLV Guillaume Graechen tại ĐT U19 Việt Nam năm 2013 và V-League 2015 cho CLB HAGL.

    Hai động thái trên rõ ràng mang tới nhiều cái lợi cho HAGL và khiến bầu Đức hài lòng. Các cầu thủ trẻ của nhà tài phiệt phố Núi được chú ý và có nhiều cơ hội khoác áo ĐTQG trong thời gian tới. Rồi với những cá nhân có tên trên tuyển, họ cũng không cảm thấy bỡ ngỡ khi được làm việc với ông thầy quen mặt Dương Minh Ninh. Nếu thời gian tới, nhiều cầu thủ HAGL có đất diễn ở ĐTQG thì cũng đừng xem đó là điều quá bất ngờ.

    Một động thái khác khiến Hữu Thắng “ghi điểm” với bầu Đức chính là việc ông đã có những phát biểu mang tính bảo vệ HAGL ở trận gặp SHB Đà Nẵng. Cụ thể, vị chiến lược gia 44 tuổi này nói rằng, trọng tài điều khiển trận đấu đã gặp vấn đề về tâm lý và trận đấu nên kết thúc với tỷ số 1-1. Ngoài ra, ông cũng nhận định HAGL đã tiến bộ rất nhiều so với mùa trước.

    Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, một số tờ báo đưa tin, bầu Đức là người đã tiến cử Hữu Thắng dẫn dắt các ĐT Việt Nam và liên tục có những động thái ủng hộ vị HLV này sớm ngồi vào “ghế nóng”. Giờ đây, Hữu Thắng lại có những “động thái” ghi điểm với bầu Đức. Đây có lẽ là một tín hiệu tốt cho bóng đá Việt Nam. Một ông bầu có tâm huyết và một HLV trưởng ĐTQG cùng nhìn về một hướng, khi ấy các đội tuyển của chúng ta sẽ có cơ hội bứt ra khỏi cái “ao làng”.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...