MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • HLV Hoàng Văn Phúc: Hoàng Anh Gia Lai vẫn thế!

    16:55 Thứ năm 16/07/2015

    Điểm tiến bộ của Hoàng Anh Gia Lai là các cầu thủ tranh cướp bóng quyết liệt, chịu va chạm hơn, theo đánh giá của HLV Hoàng Văn Phúc.

    Điểm tiến bộ của Hoàng Anh Gia Lai là các cầu thủ tranh cướp bóng quyết liệt, chịu va chạm hơn, theo đánh giá của HLV Hoàng Văn Phúc.

    Thua nhiều, HA.GL thường xuyên phản ứng trọng tài hơn trước. Ảnh: Internet.
    Thua nhiều, HA.GL thường xuyên phản ứng trọng tài hơn trước. Ảnh: Internet.

    Bất chấp điều đó, đội bóng của bầu Đức vẫn thua trắng 4 bàn không gỡ trong chuyến làm khách tại sân Tam Kỳ của Quảng Nam ở lượt trận 16 V.League diễn ra chiều 15/7.

    Ở lượt đi, HA.GL cũng chỉ giành được 1 điểm trước Quảng Nam dù được chơi trên sân nhà Pleiku. Đây là trận đấu Quảng Nam dẫn 2-1 cho đến gần kết thúc trận đấu thì HA.GL có bàn gỡ hoà. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, so với trận lượt đi, HA.GL gần như không có thay đổi nào khi gặp lại Quảng Nam ở trận lượt về.

    Họ vẫn duy trì lối chơi cũ, chủ yếu tấn công nhằm vào trung lộ. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã chơi rất tập trung,” HLV Hoàng Văn Phúc cho biết. Theo ông Phúc, đội bóng của HLV Guillaume Graechen chỉ có một thay đổi nhỏ là các cầu thủ chịu va chạm, tranh bóng quyết liệt hơn.

    Quảng Nam trong khi đó cũng chỉ điều chỉnh một chút về lối chơi khi tấn công vào hai biên đối phương nhiều hơn, rồi tạt vào trong nhằm tận dụng chiều cao của tiền đạo Suleiman.

    Chiến thuật này đã phát huy tác dụng rõ rệt khi hàng thủ HA.GL liên tục phải vất vả chống đỡ, nhưng Suleiman vẫn hai lần phá lưới thủ môn Minh Nhựt.

    Từng đánh giá cao kỹ thuật của các cầu thủ HA.GL, HLV Hoàng Văn Phúc dù vậy vẫn nhắc lại nhận xét của ông trước đây về đội bóng phố Núi, là bầu Đức nếu kết hợp cũ-mới, để lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…thi đấu dưới sự dìu dắt của các đàn anh kinh nghiệm thì HA.GL có thể đã không gặp khó khăn như hiện nay.

    “Anh Đức có lẽ đã hơi vội vàng,” HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

    Thua Quảng Nam, HA.GL kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 11. Đội bóng của bầu Đức hiện cũng mới chỉ được 10 điểm sau 16 trận, bằng với đội cuối bảng Đồng Nai nhưng đứng trên nhờ hơn chỉ số phụ. Nguy cơ rớt hạng đang hiển hiện trước mắt HLV Guillaume Graechen và các học trò.

    Điểm sáng với đội bóng của bầu Đức hiện có lẽ là việc họ vẫn thu hút được một lượng lớn CĐV đến sân. Thống kê của VPF, trận đấu giữa HA.GL với Quảng Nam, sân Tam Kỳ đã có khoảng 15.000 người. Nhiều trong số này đi hàng chục km đến sân để xem HA.GL thi đấu.

    Nguyên Phong - Tiền Phong Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...